.

Bắc Bộ tiếp tục lạnh về đêm và sáng sớm, có nơi xuống dưới 13 độ C

.
07:06, Thứ Hai, 05/11/2018 (GMT+7)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 4-11 và ngày 5-11, Bắc Bộ trời tiếp tục lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất có nơi xuống dưới 13 độ C. 
(Ảnh minh họa: Trọng Đạt/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Trọng Đạt/TTXVN)
Khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ mưa lớn diện rộng khiến lũ tiếp tục lên. Lũ trên sông Krông Ana tại Giang Sơn tiếp tục lên, lũ trên các sông từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận có khả năng lên lại.
 
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.
 
Dự báo chi tiết cho các vùng đêm 4-11 và ngày 5-11: Phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.
 
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, vùng núi 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.
 
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ C.
 
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.
 
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.
 
Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 57-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.
 
Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 57-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C./.
 
Theo HL (TTXVN/VIETNAM+) 
,
  • Báo Nhân đạo và Đời sống trao 200 suất quà cho đồng bào dân tộc

    (QBĐT) - Ngày 2-11, đoàn công tác của Báo Nhân đạo và Đời sống do ông Đinh Bá Tuấn, Tổng Biên tập làm trưởng đoàn cùng với lãnh đạo huyện Minh Hóa, xã Dân Hóa và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đến thăm, tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc đang sinh sống trên địa bàn.

    04/11/2018
    .
  • Gieo nhân đức cho đời

    (QBĐT) - Thành lập và đi vào hoạt động hơn 2 năm, Câu lạc bộ (CLB) Đức Nhân Tâm được nhiều người biết đến khi tham gia vào nồi cháo nghĩa tình giúp đỡ bệnh nhân nghèo (BNN) đang điều trị tại 2 Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch và Quảng Ninh. Thủ lĩnh của CLB là cô gái thế hệ 9X Nguyễn Thị Hà Nhi.

    04/11/2018
    .
  • Nghiện rượu

    (QBĐT) - Ông R. hàng xóm nhà tôi nghiện rượu.
     
    04/11/2018
    .
  • Áp thấp nhiệt đới suy yếu và tan dần, Bắc Bộ có nơi dưới 14 độ C

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 hầu như ít dịch chuyển. 
     
    03/11/2018
    .
  • Người mẹ nuôi thế kỷ

    (QBĐT) - Đó là danh xưng mà người viết bài này muốn tôn vinh mẹ, vì một lý do thực tiễn, mẹ đã đảm nhiệm tốt vai trò "mẹ nuôi" xấp xỉ 70 năm, xuyên thế kỷ và hiện vẫn nhiệt tình, mẫu mực trong vị trí mệ-bà nuôi của những đứa cháu... ngoại.
     
    03/11/2018
    .
  • Lệ Thủy: Triển khai hiệu quả "Ngày nông thôn mới-Đô thị văn minh"

    (QBĐT) - Bắt đầu từ năm 2018, "Ngày nông thôn mới-Đô thị văn minh" được huyện Lệ Thủy tổ chức định kỳ vào ngày chủ nhật tuần thứ nhất và tuần thứ 3 hàng tháng.

    03/11/2018
    .
  • Tập huấn kỹ năng tuyên truyền và tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng

    (QBĐT) - Hội LHPN tỉnh vừa phối hợp với Ban quản lý dự án "Nâng cao vai trò cho phụ nữ trong phát triển kinh tế và nông nghiệp" (FLOW/EOWE) tổ chức khóa tập huấn kỹ năng tuyên truyền và tổ chức các hoạt động truyền thông cộng đồng cho 104 thành viên là những tuyên truyền viên nòng cốt tại các xã Liên Thủy, An Thủy (Lệ Thủy) và Hải Ninh, Xuân Ninh (Quảng Ninh).

    02/11/2018
    .
  • Bão số 7 tan dần và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, 1 giờ ngày 2-11, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 630 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 150 km tính từ vùng tâm bão.
     
    02/11/2018
    .