.

Quảng Trạch: Sẵn sàng, chủ động ứng phó với thiên tai

.
07:58, Thứ Tư, 19/09/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Với đặc điểm địa hình tương đối phức tạp, hàng năm, huyện Quảng Trạch thường gánh chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản do các đợt bão, lũ gây ra. Bước vào mùa mưa bão năm 2018, huyện đã chủ động xây dựng, triển khai các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra...

Vùng núi của huyện Quảng Trạch có độ dốc lớn, khi mưa thường dễ xảy ra lũ lớn, sạt lở bờ sông; vùng trũng thường xảy ra úng ngập, nhiều khu vực bị chia cắt; vùng ven biển, cửa sông chịu ảnh hưởng trực tiếp của mưa bão, triều cường, nước biển dâng.

Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Roòn (xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch).
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Roòn (xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch).

Ngoài ra, toàn huyện hiện còn có hàng chục hồ chứa nước lớn nhỏ, trong đó có 4 hồ chứa nước lớn là hồ Tiên Lang, Vực Tròn, Sông Thai, Trung Thuần với dung tích trên 75 triệu m3. Do đó, khi lượng mưa quá lớn đổ về, rất dễ xảy ra nguy cơ vỡ đập gây thiệt hại lớn về người và tài sản của dân cư dưới hạ lưu nếu không có biện pháp vận hành điều tiết, bảo vệ phù hợp...

Năm 2017, huyện Quảng Trạch chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 2 và bão số 10. Đặc biệt, bão số 10 đổ bộ vào địa bàn gây ra mưa to, gió mạnh, giật đến cấp 13-14. Thống kê từ Ban chỉ huy PCTT và TKCN cho thấy, bão số 2 đã khiến 7 người bị thương, 27 tàu cá bị chìm, vỡ, 750 ha lúa bị ngập...

Bão số 10 khiến 18 người bị thương; 24 nhà ở của người dân bị hư hỏng hoàn toàn; số nhà bị hư hỏng từ 50-70% là 1.515 nhà; số nhà bị hư hỏng từ 30-50% là 7.233 nhà; diện tích rừng bị gãy đỗ trên 11.700 ha... Ước tính tổng thiệt hại toàn huyện do thiên tai gây ra trong năm 2017 gần 820 tỷ đồng.

Hiện nay, 13/18 xã của huyện Quảng Trạch có người dân sinh sống ven sông, ven biển. Xác định công tác PCTT-TKCN là vấn đề rất quan trọng, do đó, ngay từ đầu mùa mưa bão năm 2018, huyện Quảng Trạch đã chủ động xây dựng phương án PCTT-TKCN để các địa phương, đơn vị và người dân trên địa bàn huyện cùng chung tay triển khai thực hiện hiệu quả, tránh không bị bất ngờ, bị động trước mọi tình huống khi có thiên tai xảy ra.

Với  phương châm "chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả", Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Quảng Trạch đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương phải chủ động xây dựng kế hoạch PCTT và TKCN cho trước mắt và lâu dài, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Đồng thời, cần tăng cường huy động sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức kinh tế-xã hội và cộng đồng vào công tác PCTT và TKCN...

Huyện Quảng Trạch đã sớm kiện toàn lại Ban chỉ huy PCTT và TKCN, Đội xung kích cứu hộ, cứu nạn để chủ động phòng, chống và đối phó với mọi tình huống bất lợi khi xảy ra bão lũ; tiến hành kiểm tra các công trình cơ sở hạ tầng trước mùa mưa lũ để có kế hoạch khắc phục, sửa chữa những hạng mục đã bị hư hỏng, có nguy cơ mất an toàn cao.

Huyện chỉ đạo Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện thường xuyên tuyên truyền Luật Phòng chống thiên tai và tác hại của các loại hình thiên tai, như: bão, lũ, lốc xoáy, áp thấp nhiệt đới, gió mùa... để người dân nắm bắt rõ hơn; đồng thời, tiến hành thông báo, cảnh báo một cách kịp thời, chính xác các bản tin về thời tiết, diễn biến của các đợt thiên tai nhằm nâng cao ý thức, cảnh báo cho nhân dân có biện pháp phòng, tránh từ hộ gia đình, nhất là đối với các hộ dân sống ven biển, sông ngòi.

Huyện tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ và nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm về PCTT và TKCN, tránh tư tưởng chủ quan lơ là, bảo đảm mỗi nhà dân, người dân vùng thường xuyên bị ảnh hưởng do bão lũ phải có phao cứu sinh hoặc dụng cụ ứng cứu. Các địa phương phải dự phòng đủ cơ số thuốc y tế để chữa trị và khống chế dịch bệnh khi xảy ra ngập lụt kéo dài...

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh giúp người dân Quảng Trạch lợp lại nhà bị tốc mái do bão.
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh giúp người dân Quảng Trạch lợp lại nhà bị tốc mái do bão.

Ông Phan Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch cho biết, để ứng phó hiệu quả với mọi tình huống thiên tai năm 2018, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Quảng Trạch chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện hướng dẫn nhân dân bảo quản sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch chu đáo, tránh bị mưa lụt gây ướt, hư hỏng, cuốn trôi; tham mưu cho UBND huyện chuẩn bị cây, con giống để phục hồi sản xuất hiệu quả sau các đợt thiên tai xảy ra.

Huyện yêu cầu Ban chỉ huy Quân sự, Công an và Đồn Biên phòng Roòn cần bố trí lực lượng, phương tiện túc trực 24/24 giờ để sẵn sàng cho công tác cứu hộ, cứu nạn và cứu tài sản của nhân dân, xử lý các tình huống khẩn cấp về bão lũ khi có lệnh của Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện; kiểm kê tàu thuyền, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các phương tiện; thông báo các địa điểm neo đậu, tránh trú bão an toàn cho các tàu, thuyền khai thác thủy sản; kiểm tra chặt chẽ việc neo đậu của tàu thuyền để tránh va đập gây vỡ, đứt neo, chìm, trôi...

Đối với các xã ở địa bàn, Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện chỉ đạo các địa phương khẩn trương kiện toàn lại Ban chỉ huy PCTT và TKCN và sớm xây dựng phương án PCTT và TKCN sát đúng với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình, lấy phương châm "4 tại chỗ" đặt lên hàng đầu...

Văn Minh
 

,