.

Ngư dân Hải Trạch câu được cá sủ vàng quý hiếm

.
15:14, Thứ Bảy, 15/09/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Vừa qua, ngư dân Nguyễn Lộc, thôn Thượng Hòa, xã Hải Trạch, Bố Trạch bắt được con cá, nghi là loài cá sủ vàng quý hiếm.

Theo ông Lộc, trong lúc đánh bắt cá tại cửa biển Lý Hòa, ông bắt được con cá nặng gần 3 kg, dài gần 80cm. Trên mình con cá có vảy vàng óng, phía đuôi cá nổi màu vàng đỏ. Nhiều người dân trong vùng hiếu kỳ đến xemvà khẳng định đây là cá sủ vàng.

Ngư dân Nguyễn Lộc bắt được con cá, nghi là loài cá sủ vàng quý hiếm.
Ngư dân Nguyễn Lộc bắt được con cá, nghi là loài cá sủ vàng quý hiếm.

Loài cá này có tên khoa học là Otolithoides biauritus, thuộc họ Sciaenidae, phân bố ở vùng biển Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, Sri Lanka và Trung Quốc. Hiện con cá được ông đưa vào bờ và vẫn đang sống.

Được biết, cá sủ vàng là loại cá quý hiếm, có giá trị kinh tế cao. Bong bóng cá được dùng làm chỉ khâu hữu cơ dễ tan trong y học. Thời gian qua, nhiều ngư dân vùng biển miền Trung đã bắt được cá sủ vàng và bán với giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng tùy trọng lượng. Hiện tại, gia đình ông Lộc đang tìm thương lái để bán cá.

Hồng Thắm
(Đài TT-TH Bố Trạch)
 

,