.

Huy động hơn 1 tỷ đồng giúp đỡ phụ nữ nghèo

.
16:00, Thứ Tư, 04/07/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp đỡ hội viên nghèo ở các xã biên giới, hải đảo đặc biệt khó khăn và vùng dân tộc thiểu số. 
Hội LHPN huyện Bố Trạch trao tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thượng Trạch (Bố Trạch).
Hội LHPN huyện Bố Trạch trao tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thượng Trạch (Bố Trạch).
Các cấp hội đã tập trung hỗ trợ tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc cho phụ nữ các dân tộc khu vực biên giới; vận động các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có người thân đang công tác ở địa bàn biên giới, hải đảo; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; phối hợp dạy xóa mù chữ, dạy tiếng Việt cho phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số các xã biên giới. 
 
Từ đầu tháng 3-2018 đến nay, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh đã vận động, kêu gọi sự hỗ trợ, đóng góp từ các tổ chức cá nhân được hơn 1 tỷ đồng để giúp đỡ người dân tại 9 xã biên giới trên địa bàn. Trong đó, thông qua cổng thông tin nhân đạo 1400 đã có 11.822 tin nhắn ủng hộ, đóng góp trên 236 triệu đồng; cán bộ, hội viên phụ nữ mua áo đồng phục ủng hộ chương trình, trị giá gần 119 triệu đồng; Hội Phụ nữ Bộ Công an hỗ trợ xây dựng 10 chuồng trại chăn nuôi, trị giá 30 triệu đồng; CLB Doanh nghiệp nữ thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 40 triệu đồng, Hội LHPN huyện Minh Hóa phối hợp với dự án Plan hỗ trợ 57 triệu đồng để mua con giống tặng cho hội viên nghèo; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ 50 con bò giống, trị giá 750 triệu đồng; Hội LHPN tỉnh hỗ trợ xây dựng 1 tổ hợp tác sản xuất nấm sạch tại xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy… 
 
Những hoạt động thiết thực này đã góp phần giúp phụ nữ nghèo biên giới có thêm điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống.
 
                                                                                                           Lan Chi
 
,
  • Chúng em tập làm chiến sỹ

    (QBĐT) - Vừa qua, tại Trung đoàn bộ binh 996, Ban tổ chức chương trình "Học kỳ trong Quân đội" đã tiến hành bế giảng khóa huấn luyện cho các  "chiến sỹ nhí".

    04/07/2018
    .
  • Năm 2018, toàn tỉnh tinh giản 841 biên chế

    (QBĐT) - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) và Kế hoạch của Bộ Chính trị "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", toàn tỉnh đến năm 2021 giảm ít nhất 10% biên chế trong toàn hệ thống chính trị.

    04/07/2018
    .
  • Công điện của UBND tỉnh về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy

    (QBĐT) - Ngày 3-7, UBND tỉnh đã có Công điện số 05/CĐ-UBND về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy.

    04/07/2018
    .
  • Thời tiết ngày 4-7: Tiếp tục nắng nóng gay gắt trên diện rộng

    Nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất lên tới hơn 41 độ như Tĩnh Gia, (Nghệ An).
     
    04/07/2018
    .
  • Ngày mai miền Bắc và Trung Bộ nóng đến 40 độ

    Dự báo ngày 4 và 5-7, nắng nóng ở miền Bắc, Trung Bộ sẽ đạt mức đỉnh điểm với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, một số nơi lên tới 40-41 độ C.
     
    03/07/2018
    .
  • Tập huấn 'Vệ sinh môi trường và nước sạch' cho các hộ gia đình

    (QBĐT) - Vừa qua, Hội Vì sự phát triển của người khuyết tật (AEPD) tổ chức 3 khóa tập huấn về "Vệ sinh môi trường và nước sạch" cho cộng đồng dân cư ở 3 xã Thượng Hóa, Hóa Sơn và Trọng Hóa, huyện Minh Hóa. 

    03/07/2018
    .
  • Hôm nay, Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có nơi trên 40 độ C

    Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay (3-7) phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. 
     
    03/07/2018
    .
  • Chia sẻ khó khăn cùng bệnh nhân nghèo

    (QBĐT) - Nhằm chia sẻ những khó khăn cùng bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa, nồi cháo "Bạn của người nghèo" do các bạn trẻ đam mê thiện nguyện tại huyện Tuyên Hóa chính thức được đỏ lửa từ ngày 30-12-2017.

     
    02/07/2018
    .