.

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng văn hoá công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp năm 2018

.
15:16, Thứ Sáu, 06/07/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Từ ngày 3 đến 6-7, tại TP. Đồng Hới, Trường Cán bộ quản lý Văn hoá, Thể thao và Du lịch (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Du lịch Quảng Bình tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về văn hoá công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp năm 2018.
Đại diện Ban Giám hiệu Trường Cán bộ quản lý Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao Chứng chỉ cho các học viên.
Đại diện Ban Giám hiệu Trường Cán bộ quản lý Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao chứng chỉ cho các học viên.
Tham dự lớp bồi dưỡng có 55 học viên đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao và Sở Du lịch các tỉnh.
 
Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng đã được học các chuyên đề theo khung đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng do Bộ Nội vụ ban hành và được các giảng viên có kinh nghiệm, trình độ chuyện môn cao đến từ Học viện Hành chính Quốc gia, Thanh tra Chính phủ, Trường Cán bộ quản lý Văn hoá, Thể thao và Du lịch truyền giảng.
 
Kết thúc lớp bồi dưỡng, thông qua phiếu đánh giá, các học viên đã đánh giá cao về nội dung chương trình, đội ngũ giảng viên và công tác tổ chức lớp. Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng đủ điều kiện được Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về văn hoá công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp.
                                                                                           
                                                                                                                      Cát Nhiên
,
  • Toàn tỉnh có 69,7% 'Khu dân cư văn hóa'

    (QBĐT) - Thời gian qua, việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã được các cấp Mặt trận tỉnh Quảng Bình tích cực triển khai và đạt được nhiều hiệu quả thiết thực. 

    06/07/2018
    .
  • Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, nắng nóng giảm dần từ 7-7

    Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, đang có một vùng xoáy thấp đang hình thành và có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, trên khu vực phía Bắc các tỉnh Bắc Bộ. 
     
    06/07/2018
    .
  • Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo rao vặt

    (QBĐT) - Hiện nay, hiện tượng quảng cáo rao vặt tràn lan không đúng quy định đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan, văn minh đô thị. Việc nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo rao vặt đóng vai trò quan trọng trong công tác khắc phục và ngăn chặn sự bùng phát quảng cáo rao vặt thời gian qua.

    06/07/2018
    .
  • Tặng bò cho gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin

    (QBĐT) - Ngày 4-7, Hội Vì sự phát triển của người khuyết tật đã trao tặng bò sinh sản cho hộ gia đình ông Nguyễn Doãn Phúc, thôn Hà Nam, xã Nam Hóa, huyện Tuyên Hóa.

    06/07/2018
    .
  • Người trúng vé số Vietlott 44 tỷ đồng dành tặng 500 phần quà làm từ thiện

    (QBĐT) - Ngày 5-7, tại TP. Đồng Hới, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) Chi nhánh Khánh Hòa đã tiến hành công bố khách hàng trúng thưởng giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng số 139 với giải thưởng hơn 44,1 tỷ đồng. Anh T, một người dân ở huyện Quảng Trạch là người may mắn trúng giải thưởng này.

    05/07/2018
    .
  • Gần 700 em tham gia 'Hội trại trẻ em vượt khó tỉnh Quảng Bình' lần thứ 9

    (QBĐT) - Trong hai ngày 5 và 6-7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Văn phòng Dự án Zhishan Foundtion Đài Loan tại Việt Nam (gọi tắt là Tổ chức Zhishan) tổ chức hội trại trẻ em vượt khó tỉnh Quảng Bình lần thứ 9, năm 2018.

    05/07/2018
    .
  • Đôi điều về PAPI

    (QBĐT) - Trong quá trình hội nhập, cùng với cả nước, Quảng Bình nói riêng đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào các hiệp định, dự án mà hiệu quả lại được chính người dân chấm điểm và trải nghiệm qua sự khảo sát của những tổ chức trong nước và quốc tế.

    05/07/2018
    .
  • Nguy hiểm từ đường ngang dân sinh

    (QBĐT) - Toàn xã Mỹ Thủy (Lệ Thủy) có 4 đường ngang dân sinh qua đường sắt, trong đó chỉ có 1 đường có đèn báo tàu tự động nhưng không có gác chắn.

    05/07/2018
    .