.

743 lượt người mù được vay vốn tạo việc làm

.
15:47, Thứ Sáu, 20/07/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 20-7, Hội Người mù tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập cộng đồng” và chương trình hành động “Việc làm – xóa đói giảm nghèo” giai đoạn 2007-2017. 
Tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.
Tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.
Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, ngày 29-8-2000, Hội Người mù Quảng Bình được thành lập. Sau khi thành lập, hội nhanh chóng ổn định tổ chức, tích cực khảo sát, xây dựng đề án thành lập các hội cơ sở. Đến nay, 8/8 huyện, thị, thành phố trong tỉnh đều có tổ chức hội với 1.327 hội viên sinh hoạt ở 4 hội cấp xã và 42 chi hội xã, phường, thị trấn.
 
Trong 10 năm qua, hội đã mở 20 lớp dạy chữ Braille, nâng cao kỹ năng sống cho 287 hội viên và mở nhiều lớp dạy nghề cho hơn 300 lượt hội viên trong độ tuổi lao động được tham gia học tập. Đến nay, toàn huyện có 15 cơ sở xoa bóp, tẩm quất, tạo việc làm ổn định cho 65 lao động là người khiếm thị, với mức thu nhập bình quân 2,5 – 3 triệu/người/tháng. Từ 2007 đến nay, hội đã lập được 76 dự án với doanh số hơn 5 tỷ đồng cho 743 lượt người mù được vay vốn tạo việc làm và thu hút thêm nhiều lao động trong gia đình cùng tham gia. Qua đó, giảm hộ nghèo của hội từ 72% (2001) xuống còn 29% (2018).
 
Đi đôi với các giải pháp cho vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm, công tác chăm sóc đời sống hội viên cũng được hội quan tâm. Từ năm 2007 đến nay, có 51 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương được làm mới và tu sửa 47 nhà ở cho hội viên với tổng số tiền hơn 36 tỷ đồng. Hội cũng đã tranh thủ các nguồn quỹ để giúp đỡ cho người mù nhân các dịp lễ, tết… với số tiền 2,6 tỷ đồng. Toàn hội có 878 hội viên được hưởng trợ cấp, 896 hội viên được cấp thẻ BHYT…
 
Với những thành tích đã đạt được trong 10 năm qua, Hội Người mù tỉnh 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Trung ương Hội tặng cờ thi đua; 1 cá nhân được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 2 cá nhân được nhận bằng khen Thủ tướng chính phủ…
 
Dịp này, UBND tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập cộng đồng”; Trung ương Hội Nười mù Việt Nam tặng bằng khen cho 11 tập thể cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập cộng đồng” và  chương trình hành động “Việc làm-xóa đói giảm nghèo” giai đoạn 2007 – 2017.
 
Phạm Hà
,