Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho chó ở tỉnh ta đạt rất thấp

Cập nhật lúc 15:40, Thứ Bảy, 16/06/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Theo số liệu của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương - Bộ Y tế, năm 2017, cả nước có 74 người chết do bệnh dại và 500.714 người phải đi điều trị dự phòng, trong đó 85% là do chó cắn, tăng 21% so với cùng kỳ. Còn trong 3 tháng đầu năm 2018, cả nước đã có 16 trường hợp tử vong do bệnh dại.

Hiện nay đã bước vào giai đoạn cao điểm nắng nóng, cũng là mùa thuận lợi cho bệnh dại phát sinh. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh dại, trong đó trọng tâm là thực hiện triệt để việc tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho chó.

Tuy nhiên, đến nay, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho chó trên địa bàn tỉnh chỉ đạt 43,08% tổng đàn; trong đó: huyện Minh Hóa đạt thấp nhất 16,67%; Lệ Thủy 29,63%, Tuyên Hóa 31,43%; Bố Trạch 40,82%; Quảng Ninh 43,53%; Ba Đồn 56%; Quảng Trạch 62,5% và Đồng Hới: 79%.

Nguyên nhân tỷ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho chó đạt thấp chủ yếu do ý thức, trách nhiệm của người dân chưa cao. Bên cạnh đó, do tập quán ở các huyện là nuôi chó thả rông, không chuồng nuôi nhốt, không có xích, rọ mõm nên việc bắt giữ để tiêm rất khó khăn, ngay cả với chủ vật nuôi.

Hơn nữa, lâu nay chưa có trường hợp nào chủ nuôi chó bị xử lýkhi không chịu tiêm phòng dại cho chó và cũng rất ít có chủ vật nuôi phải bồi thường thiệt hại khi để chó thả rông cắn người theo quy định, do vậy, chưa đủ sức răn đe và nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng, chống bệnh dại.

Nguyễn Minh Phong
(Đài PT-TH Quảng Bình)

 

,
.
.
.