.

Hội thi 'Tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn cho học sinh tiểu học'

Thứ Tư, 01/11/2017, 14:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức cuộc thi "Tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn cho học sinh tiểu học" dành cho học sinh Trường tiểu học số 1 Quảng Phúc và Trường tiểu học Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn.

 Phần thi tiểu phẩm của Trường tiểu học Quảng Thuận.    Ảnh: Trọng Quyền
Phần thi tiểu phẩm của Trường tiểu học Quảng Thuận. Ảnh: Trọng Quyền

Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án "Phòng ngừa thương tích và giảm thiểu những tác động bất lợi về kinh tế - xã hội của nạn nhân bom mìn".

Tham dự và chỉ đạo hội thi có bà Cherine Pollini, Trưởng đại diện văn phòng Ủy ban Quốc tế Chữ thập đỏ tại Việt Nam; bà Trần Thu Hằng, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Truyền thông và Phát triển nguồn lực Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Mỗi đội tuyển phải trải qua 4 phần thi bắt buộc là: chào hỏi, tiểu phẩm, tìm hiểu kiến thức và năng khiếu. Ngoài ra, phần thi dành cho khán giả đã làm cho hội thi thêm phần náo nhiệt.

Cuộc thi "Tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn cho học sinh tiểu học", nhằm tuyên truyền về vai trò, vị thế của tổ chức Hội Chữ thập đỏ cũng như cung cấp những kiến thức hữu ích về phòng tránh tai nạn bom mìn tại cộng đồng.

Tại hội thi, Ban tổ chức đã tiến hành trao giấy khen cho 2 tập thể và các giải phụ. Chung cuộc, đội tuyển Trường tiểu học Quảng Thuận đoạt giải nhất cuộc thi.

Phương Dung
 (Hội Chữ thập đỏ tỉnh)