.

Có 80 tổ chức, đơn vị, cá nhân hỗ trợ tỉnh ta khắc phục hậu quả thiên tai

Thứ Năm, 02/11/2017, 15:55 [GMT+7]
(QBĐT) - Theo số liệu từ Ban Cứu trợ tỉnh cung cấp, tính đến ngày 1-11, đã có 80 cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ tỉnh ta khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra với tổng số tiền trên 28,48 tỷ đồng.
Ban Cứu trợ tỉnh đã và đang tích cực thực hiện công tác tiếp nhận, phân bổ tiền, hàng cứu trợ.
Ban Cứu trợ tỉnh đã và đang tích cực thực hiện công tác tiếp nhận, phân bổ tiền, hàng cứu trợ.
Trong đó, số tiền, hàng đi trao trực tiếp trị giá 925 triệu đồng và 1.000 tấn xi măng; tiền đã chuyển vào tài khoản là trên 17,96 tỷ đồng...
 
Căn cứ vào tình hình thiệt hại thực tế tại các địa phương, Ban Cứu trợ tỉnh đã trích 6 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh để hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương bị thiệt hại do bão, lụt. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các các huyện, thị xã, thành phố, Ban công tác Mặt trận các khu dân cư đã tích cực phối hợp thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận và phân bổ tiền hàng cứu trợ.
Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng quà cho các hộ dân xã Lâm Thủy (Lệ Thủy) bị thiệt hại do bão số 10.
            Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng quà cho các hộ dân xã Lâm Thủy (Lệ Thủy) bị thiệt hại do bão số 10.
 
 Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố cũng đã tích cực phối hợp tiếp nhận, phân bổ tiền và hàng cứu trợ nhân dân bị thiệt hại do hậu quả cơn bão số 10 gây ra, cụ thể: Ba Đồn trên 1,28 tỷ đồng; Tuyên Hóa 2,42 tỷ đồng; Quảng Trạch trên 5,49 tỷ đồng; Quảng Ninh 935 triệu đồng; Minh Hóa: trên 2 tỷ đồng; Lệ Thủy 1,01 tỷ đồng; Đồng Hới 526 triệu đồng và Bố Trạch 2,5 tỷ đồng. 
 
Ban Cứu trợ các cấp đã và đang phối hợp tốt với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể về công tác tiếp nhận cũng như phân bổ nguồn tiền, hàng một cách hợp lý để kịp thời chuyển đến tay các hộ dân bị thiệt hại, góp phần động viên họ vượt qua giai đoạn khó khăn, vươn lên ổn định sản xuất và đời sống.
                                                                                                                                                  Đ.V