.

Quảng Bình có 5 tác phẩm và ý tưởng tiêu biểu tại Ngày phụ nữ sáng tạo 2017

Thứ Tư, 18/10/2017, 09:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 17-10, tại thủ đô Hà Nội đã diễn ra chương trình “Ngày phụ nữ sáng tạo 2017”. Đây là hoạt động do Hội LHPN các cấp phát động từ tháng 6-2016. Chương trình đã thu hút sự tham gia, gửi các sản phẩm, ý tưởng dự thi của các tập thể, cá nhân trong toàn quốc thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, xã hội, nông-lâm-ngư nghiệp, dịch vụ và các lĩnh vực khác.

  Các tác giả có tác phẩm được khen thưởng tại vòng chung kết “Ngày phụ nữ sáng tạp 2017”
Các tác giả có tác phẩm được khen thưởng tại vòng chung kết “Ngày phụ nữ sáng tạp 2017”

Hưởng ứng chương trình, sau hơn 1 năm triển khai, Quảng Bình đã có 4 tác phẩm và 1 ý tưởng tham gia vòng chung kết “Ngày phụ nữ sáng tạo 2017”. Trong tổng số 24 tác phẩm tiêu biểu được khen thưởng tại “Ngày phụ nữ sáng tạo 2017”, Quảng Bình có 4 tác phẩm. Cụ thể: “Hành động cho tương lai” (Trần Thị Nguyên, THCS Đồng Phú và Trần Thị Minh Tươi, THCS Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới);  Conservation - Bảo tồn thiên nhiên (tác giả Võ Thủy Hà, Trường THPT Ngô Quyền - Hoàng Thị Hoài Thanh,  Hội LHPN tỉnh); “Tái chế rác thải thành những sản phẩm có ích cho cuộc sống” (tác giả Mai Thùy Hân, Trường THPT số 1 Bố Trạch); Phao đa năng (tác giả Trần Thị Lâm, Trường tiểu học số 2 Phong Thủy, Lệ Thủy). Cùng với 4 tác phẩm được khen thưởng, ý tưởng lọt vào vòng chung kết là của tác giả Lê Thị Hảo, Trường THCS Quảng Phú (huyện Quảng Trạch) với nội dung: Phương pháp cải tiến bề mặt sân bê tông nhằm làm tăng năng suất sản xuất muối của bà con nông dân xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.

Ngày phụ nữ sáng tạo 2017 gắn với chủ đề “Phụ nữ tham gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu”. Đây là hoạt động nhằm khơi dậy tinh thần và khả năng sáng tạo của phụ nữ Việt Nam, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và Luật phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo bền vững.  

N.Mai