.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tập huấn "Cơ bản về sinh kế"

Thứ Sáu, 01/09/2017, 09:38 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong 3 ngày (29 đến 31-8), Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn “Cơ bản về sinh kế” thuộc chương trình dự án “Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng ở khu vực nông thôn và đô thị tại Quảng Bình” do Hội Chữ thập đỏ Đức tài trợ.

Các học viên thực hành các bài tập tình huống thực tế theo nhóm.
Các học viên thực hành các bài tập tình huống thực tế theo nhóm.

Tham dự lớp tập huấn có hơn 26 học viên là cán bộ hội, các chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ các trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn và các thành viên Nhóm truyền thông trong tình huống khẩn cấp.

Lớp tập huấn giới thiệu “Cơ bản về sinh kế” được xây dựng dựa trên hướng dẫn sinh kế của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế.

Các học viên tham gia lớp tập huấn đã được truyền đạt và giới thiệu các kiến thức cơ bản về sinh kế như: khái niệm về sinh kế; thảm họa và xung đột ảnh hưởng đến sinh kế như thế nào, cơ chế ứng phó của người dân; 5 loại hình hỗ trợ sinh kế đối với Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế; các hình thức can thiệp sinh kế khác nhau và các giai đoạn can thiệp sinh kế phù hợp; thông tin cần thu thập khi đánh giá nhu cầu về sinh kế; xem xét các công cụ để thu thập và phân tích thông tin, đặc biệt trong bối cảnh sau thảm họa; cách thức lựa chọn người hưởng lợi hiệu quả; tham vấn với các bên liên quan và có sự tham gia của cộng đồng trong chu trình dự án…

Trên cơ sở phần lý thuyết, các học viên còn được kết hợp phần thực hành các bài tập tình huống thực tế theo nhóm để giúp việc tiếp thu bài dễ dàng và củng cố kiến thức.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên sẽ nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng trong triển khai các hoạt động của dự án; đồng thời đây còn là dịp để chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi thông tin hữu ích giữa các học viên.

N.L