.

Minh Hóa: Phát động "Tháng hành động vì trẻ em năm 2017"

Thứ Ba, 30/05/2017, 10:51 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 30-5, UBND huyện Minh Hóa phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em năm 2017” với chủ đề “Triển khai Luật Trẻ em và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em”.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng lãnh đạo huyện Minh Hóa trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
        Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và huyện Minh Hóa trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện Minh Hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị - xã hội, các tổ chức trong và ngoài nước, các cá nhân hảo tâm, cấp ủy, chính quyền địa phương đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt bằng vật chất lẫn tinh thần cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn 460 trẻ em khuyết tật, 670 trẻ em mồ côi, 8.200 trẻ em sống trong các gia đình nghèo. Hàng năm, vẫn còn tình trạng trẻ em bị ngược đãi, xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích và trẻ em vi phạm pháp luật vẫn xảy ra. Tình trạng thiếu địa điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em khá phổ biến ở nhiều địa phương trong huyện...

Trước thực trang trên, UBND huyện Minh Hóa đang phối hợp với các ban, ngành các cấp tập trung tuyên truyền, tập huấn các nội dung phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh các điểm vui chơi, giải trí, bãi sông, hồ, các điểm đen giao thông, nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn; ử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm các tiêu chuẩn, yêu cầu qui định về cảnh báo, điều kiện phòng, ứng cứu tai nạn tại các điểm vui chơi, các sông, hồ. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục, trang bị cho trẻ em kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ mình trước nguy cơ xâm hại…

Tại buổi lễ phát động, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Quảng Bình đã trao 20 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập; Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Bình trao 10 phần quà cho trẻ em nghèo vượt khó; Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã trao 10 suất quà đặc biệt cho trẻ em mồ côi, trao 30 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó và nhiều suất quà khác...

X.V