.

Thị trấn Kiến Giang: Đẩy mạnh quy hoạch và phát triển đô thị

Thứ Bảy, 29/04/2017, 16:01 [GMT+7]

(QBĐT) - Với mục tiêu không chỉ xây dựng thị trấn Kiến Giang trở thành thị xã trong tương lai mà còn là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu của vùng phía Nam tỉnh Quảng Bình, thời gian qua, huyện Lệ Thủy đã đẩy mạnh công tác quy hoạch và phát triển đô thị tại khu vực thị trấn

Hiện tại, thị trấn Kiến Giang có 8 tổ dân phố với dân số hơn 6 nghìn người. Khu vực phát triển đô thị của thị trấn tập trung chủ yếu ở trung tâm huyện. Để đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, huyện Lệ Thủy đã quy hoạch mở rộng thị trấn, sát nhập thêm 11 xã phụ cận (Phong Thủy, An Thủy, Lộc Thủy, Liên Thủy, Xuân Thủy, Cam Thủy, Hồng Thủy, Thanh Thủy, Ngư Thủy Bắc, Mai Thủy, Phú Thủy), dân số dự báo của thị trấn đến năm 2035 sẽ vào khoảng 93 nghìn người.

Cùng với nhiều công trình công cộng với quy mô lớn, tạo điểm nhấn cho không gian đô thị, hiện nay, huyện Lệ Thủy đang đầu tư hàng chục tỷ đồng nâng cấp một số tuyến giao thông, hệ thống thoát nước, vỉa hè, cải tạo trường mầm non trên địa bàn.

Mới đây, huyện Lệ Thủy đã tổ chức công bố quy hoạch thị trấn Kiến Giang và vùng phụ cận; điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Kiến Giang đến năm 2035. Đây là tiền đề để thị trấn Kiến Giang đẩy mạnh việc phát triển đô thị theo hướng hiện đại.

Vân Anh
(Đài TT-TH Lệ Thủy)