.

Thăm, tặng quà các hộ ngư dân bị nạn trên biển

Thứ Tư, 12/04/2017, 10:58 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều 11-4, đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã đến thăm, động viên và tặng quà cho các hộ ngư dân ở thành phố Đồng Hới bị nạn trên biển vào tháng 2-2017 vừa qua. Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, đại diện Ủy ban MTTQVN thành phố Đồng Hới.
Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng quà cho gia đình ngư dân Trần Văn Sinh (tổ dân phố 2, Hải Thành).
Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng quà cho gia đình ngư dân Trần Văn Sinh (tổ dân phố 2, Hải Thành).
Đoàn đã đến thăm gia đình anh Trần Văn Sinh (tổ dân phố 2, Hải Thành) chủ tàu QB1918TS; anh Phạm Văn Khánh (Tây Phú, Quang Phú) chủ tàu QB1619 và gia đình anh Nguyễn Ngọc Vân (Nam Phú, Quang Phú) chủ tàu QB11330TS. Đây là các hộ ngư dân có tàu gặp nạn vào tháng 2-2017 vừa qua, gây thiệt hại nặng về tài sản. 
 
Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với những tổn thất mà các ngư dân gặp phải, đồng thời động viên, khích lệ các hộ ngư dân khắc phục khó khăn, tiếp tục đầu tư đóng mới, sửa chữa tàu, sắm ngư cụ để vươn khơi bám biển, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.  
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng quà cho gia đình ngư dân Phạm Văn Khánh (Tây Phú, Quang Phú).
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng quà cho gia đình ngư dân Phạm Văn Khánh (Tây Phú, Quang Phú).
Nhân dịp này, đồng chí Trần Văn Tuân đã trao cho 3 hộ ngư dân 3 suất quà (mỗi suất 10 triệu đồng) để góp phần chia sẻ khó khăn với các ngư dân. Đây là số tiền được trích từ Quỹ Cứu trợ tỉnh.
Đ.V