.

Thành phố Đồng Hới: Những điều chưa đẹp!

Thứ Năm, 30/06/2016, 14:52 [GMT+7]

(QBĐT) - Thành phố Đồng Hới được Hiệp hội các đô thị Viêt Nam (ACNV) trao chứng nhận đô thị xanh- sạch - đẹp năm 2011 và trở thành đô thị loại II năm 2015. Có thể nói, công tác chỉnh trang đô thị, hệ thống cây cây xanh, đèn chiếu sáng, xây dựng nếp sống văn minh đô thị… giúp thành phố thay đổi từng ngày.  

Nhưng, ở đâu đó trên địa bàn thành phố còn có những điều “chưa đẹp”.

Sau vài cơn mưa đầu mùa, nhiều tuyến phố Đồng Hới ngập nước
Sau vài cơn mưa đầu mùa, nhiều tuyến phố ở TP. Đồng Hới ngập nước (đường Hữu Nghị, đoạn trước cổng Trường đại học Quảng Bình)
Cấm đổ rác… nhưng dân vẫn mặc sức đổ rác ( tại tuyến phố du lịch Trương Pháp nối dài)
Cấm đổ rác… nhưng dân vẫn mặc sức đổ rác (tại tuyến phố du lịch Trương Pháp nối dài)
Cấm họp chợ, đổ xe… vẫn cứ đổ vô tư (tại đường Trần Hưng Đạo, đoạn dưới chân cầu Vượt, trước chợ Nam Lý)
Cấm họp chợ, đỗ xe… vẫn cứ đỗ "vô tư" (tại đường Trần Hưng Đạo, đoạn dưới chân cầu Vượt, trước chợ Nam Lý).
Vỉa hè dùng làm nơi dừng đổ xe tải ( tại đường Lý Thường Kiệt cạnh Bưu điện Trung tâm).
Vỉa hè dùng làm nơi dừng đỗ xe tải ( tại đường Lý Thường Kiệt, cạnh Bưu điện Trung tâm).
Và giới trẻ thành phố “hồn nhiên” đi xe điện, không đội nón bảo hiểm, dàn hàng trên phố như chốn không người (tại đường Trần Quang Khải)
Và giới trẻ thành phố “hồn nhiên” đi xe điện, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng trên phố như chốn không người (tại đường Trần Quang Khải).

Hồ An