.

Một sỹ quan tận tụy với công việc

Thứ Năm, 13/08/2015, 14:04 [GMT+7]

(QBĐT) - Hết lòng vì công việc, tận tụy với nhân dân, dù ở cương vị hay địa bàn công tác nào, anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên và đồng đội đánh giá cao. Người mà chúng tôi đang nói đến là đại úy, Trưởng Công an thị trấn Kiến Giang (Lệ Thủy) Lê Đức Tâm.

 

Đại úy Lê Đức Tâm, Trưởng Công an thị trấn Kiến Giang (Lệ Thủy) họp bàn kế hoạch công tác với các cán bộ, chiến sỹ.
Đại úy Lê Đức Tâm, Trưởng Công an thị trấn Kiến Giang (Lệ Thủy) họp bàn kế hoạch công tác với các cán bộ, chiến sỹ.

Tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân chuyên ngành Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, năm 2008, đại úy Lê Đức Tâm được cử về công tác tại Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự Công an huyện Lệ Thủy.

Mặc dù đảm nhiệm công tác tại một địa bàn khá phức tạp, gồm các xã dọc đường Hồ Chí Minh (nhánh đông) nhưng đại úy Lê Đức Tâm luôn nỗ lực hết mình, tận tụy với nhân dân nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà tổ chức giao phó. Chỉ 2 năm sau (2010), đại úy Tâm được bổ nhiệm Trưởng Công an thị trấn Kiến Giang (Lệ Thủy).

Ở cương vị mới, với vai trò của một chỉ huy, thời gian đầu, đại úy Lê Đức Tâm phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là tại một địa bàn đông dân cư và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự về an ninh gồm 6 xã vùng giữa của huyện Lệ Thủy.

Mặc dù vậy, xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, đại úy Lê Đức Tâm luôn tích cực bám sát cơ sở nắm tình hình của từng địa bàn được giao phụ trách, đồng thời phối hợp với lực lượng công an các xã, thị trấn, ban bảo vệ dân phố làm tốt nhiệm vụ phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Anh đã trực tiếp tham mưu hàng chục công văn, kế hoạch, biện pháp cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo về tăng cường thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức hàng chục hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật cho nhân dân với hàng nghìn lượt người tham gia. Đặc biệt, đại úy Tâm đã phối hợp và trực tiếp tổ chức cho hơn 10.000 lượt người ký các cam kết về bảo đảm an ninh trật tự ở khu dân cư; xây dựng mới 20 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như mô hình “Năm giúp một”, câu lạc bộ phòng chống tội phạm...

Bên cạnh đó, bám sát khẩu hiệu hành động “Tích cực bám địa bàn, nhanh nhạy nắm thông tin, kịp thời giải quyết việc”, bản thân đại úy Tâm đã trực tiếp truy bắt 6 đối tượng truy nã và phối hợp, vận động 44 đối tượng truy nã ra đầu thú; gọi hỏi, giáo dục hơn 300 đối tượng vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật; trực tiếp vận động nhân dân tự giác giao nộp hàng chục súng tự chế, hơn 100 dao, kiếm, mã tấu, lựu đạn, gậy điện các loại. Ngoài ra, được sự giúp đỡ kịp thời, nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp điều tra, xác minh, giải quyết được hàng trăm vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự.

Chính nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của đại úy Lê Đức Tâm và các đồng đội nên phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở nhiều xã, thị trấn của huyện Lệ Thủy phát triển mạnh mẽ và đạt được những kết quả rất thiết thực.

Đặc biệt, nhiều địa phương đã được cấp trên tặng cờ thi đua xuất sắc, bằng khen, giấy khen như xã Cam Thủy, Liên Thủy, Mai Thủy, thị trấn Kiến Giang... Riêng cá nhân đại úy Lê Đức Tâm được lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh, UBND huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen; 5 năm liền từ năm 2010 đến năm 2014 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Nguyễn Hoàng