.

Cứu sống bệnh nhân bị cắt ngang cổ

Thứ Tư, 05/08/2015, 14:17 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 5-8, tin từ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới cho biết, đã phẫu thuật cứu sống bệnh nhân nam P.T.B, 46 tuổi, trú ở xã Phong Hóa (huyện Tuyên Hoa) bị người khác dùng dao cắt ngang cổ.

Bệnh nhân đang được điều trị chăm sóc đặc biệt.
Bệnh nhân đang được điều trị chăm sóc đặc biệt.

Trước đó, vào tối 4-8, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, huyết áp không đo được, vết thương cạnh cổ phía phải dài khoảng 15cm chảy máu thành tia, vết thương vùng mặt dài khoảng 10cm.

Các bác sỹ Bệnh viện đã nhanh chóng cấp cứu, hồi sức và chuyển phẫu thuật nối mạch máu, gân cơ và truyền 12 đơn vị máu cứu sống bệnh nhân.

Các bác sỹ cho biết, may cho bệnh nhân là vết cắt cạn chỉ đứt tĩnh mạch, không đứt động mạch và không tổn thương đến thần kinh cột sống cổ.

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân đang nằm ngủ thì có người cầm dao lẻn vào cắt ngang cổ và chém vào mặt, nghe tiếng kêu cứu nên người nhà đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị chăm sóc đặc biệt.

Bắc Lê