.

Chiều tối và đêm nay có mưa và dông

Thứ Tư, 06/05/2015, 14:30 [GMT+7]

Do đang trong thời điểm giao mùa nên hầu hết các khu vực trên cả nước có thể có mưa và dông vào chiều tối và đêm nay 5-5, đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nền nhiệt ở khoảng 23 - 26 độ C. Sang ngày mai 6-5 trời nắng nóng, nhiệt phổ biến 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trời khá mát do có gió Đông Nam đến Nam thổi cấp 2, cấp 3 với mức nhiệt 24 - 27 độ C.

Ngày 6-5 trời nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ vẫn giữ ở mức phổ biến 32 - 35 độ C, vùng núi phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày mai trời tiếp tục nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C; phía Bắc 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3, đề phòng trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất về đêm 22 - 25 độ C, ban ngày nhiệt cao nhất 32 - 35 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2 - 3 nên tối và đêm nhiệt độ xuống thấp nhất 25 - 28 độ C. Sang ngày mai trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 33 - 36 độ C, một số nơi ở miền Đông trên 36 độ C.

Theo Minh Nguyệt (TTXVN)