.

Mưa lớn gây chia cắt cục bộ tại một số nơi trong tỉnh

Thứ Hai, 06/10/2014, 13:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ tối ngày 5 đến sáng 6-10, trên địa bàn nhiều nơi trong cả nước đã có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm theo giông sét. Tại tỉnh ta, mưa lớn kéo dài đã gây ngập cục bộ tại một số nơi, gây khó khăn cho đời sống người dân...

Hàng chục người dân bị mắc kẹt tại ngầm Khe Ngát (thị trấn Nông trường Việt Trung) do nước lũ tràn qua (ảnh chụp sáng 6-10-2014 )
Hàng chục người dân bị mắc kẹt tại ngầm Khe Ngát (thị trấn Việt Trung, Bố Trạch) do nước lũ tràn qua. (ảnh chụp sáng 6-10)

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 6-10, mưa lớn đã gây ngập lụt cục bộ tại một số tuyến đường ở phía tây địa bàn tỉnh ta. Cụ thể, tại tuyến tỉnh lộ 11 nối từ đường Hồ Chí Minh nhánh đông đến đường Hồ Chí Minh nhánh tây (từ thị trấn  Việt Trung, huyện Bố Trạch đến xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh), mưa lớn đã khiến nước lũ đổ về tràn qua đường gây chia cắt gần như hoàn toàn.

Tại ngầm Khe Ngát (thị trấn Việt Trung), nước lũ đã ngập sâu gần 1m khiến cho việc đi lại của người dân từ các nơi trong tỉnh đến xã Trường Sơn bị đình trệ trong nhiều giờ. Tương tự, tại tỉnh lộ 10 (nối từ xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh đến xã Lâm Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ), nước lũ cũng đã tràn qua một số ngầm trên tuyến đường này, gây chia cắt trong nhiều giờ...

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, trong ngày 6-10, không khí lạnh vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc và Trung Trung bộ gây mưa lớn. Do đó, các địa phương trong tỉnh (đặc biệt là các địa phương vùng trũng, vùng ngập sâu, vùng bị chia cắt...) cần phải triển khai những biện pháp phòng chống lụt bão hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân; không nên để người dân tự do đi qua những khu vực nước ngập sâu, chảy xiết...

Văn Minh