.

Hội thảo giới thiệu và áp dụng mô hình phục hồi toàn diện cho người khuyết tật

Thứ Hai, 18/08/2014, 13:47 [GMT+7]

    (QBĐT) - Ngày 18-8-2014, Hội Vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình (AEPD) đã tổ chức hội thảo giới thiệu và áp dụng mô hình phục hồi toàn diện cho người khuyết tật. Tham dự hội thảo có đại diện Bộ Lao động - Thương binh- Xã hội, Uỷ ban Y tế Hà Lan - Việt Nam, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo

          Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về thực trạng phục hồi chức năng tại Việt Nam và phương hướng phát triển trong thời gian tới, bao gồm kế hoạch triển khai, các thông tư liên tịch hướng dẫn, thí điểm tại một số tỉnh, xây dựng tài liệu và tổ chức đào tạo cán bộ tham gia phục hồi chức năng... Hội thảo đã dành nhiều thời lượng thảo luận về đề án "Phục hồi chức năng toàn diện của AEPD"; định hướng về hoạt động triển khai phục hồi chức năng tại Quảng Bình như: sự tham gia, vai trò của các ban ngành liên quan trong việc thực hiện mô hình phục hồi toàn diện người khuyết tật trong tỉnh và cơ chế phối hợp giữa các bên...

            Được biết, tiền thân là Mạng lưới nạn nhân bom mìn, AEPD hoạt động từ năm 2003, đã tiếp cận 2.850 nạn nhân bom mìn và trên 2.500 người khuyết tật tại 5 địa phương trong tỉnh. Đề án "Phục hồi chức năng toàn diện của AEPD" là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm hỗ trợ người khuyết tật phát huy được các tiềm năng, tiếp cận bình đẳng và  đóng góp tích cực cho cộng đồng...

N.Mai