.

Hai xe máy đấu đầu 4 người chết tại chỗ

Thứ Sáu, 11/07/2014, 14:30 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 11-7, Thiếu tá Trần Đức Tới, Phó Trưởng Công an huyện Quảng Ninh cho biết, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa 2 xe máy xảy ra trên địa bàn làm chết 4 người tại chỗ và 2 người bị thương nặng.

Cụ thể, vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 10-7 anh Phùng Chí Cường (SN 1975, trú tại thôn  Dinh Mười, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh) điều khiển xe máy BKS 73N1-0516 trên xe chở 3 cháu nhỏ gồm: Phùng Thị Yến Nhi (SN 2008); Phạm An Toàn (SN 2012)  và Phùng Thị Trang (SN 2001) lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam-Bắc.

Khi đến Km674+600 thuộc địa phận thôn Thượng, xã Võ Ninh (Quảng Ninh) thì đâm chính diện vào xe máy chạy ngược chiều BKS 73G1-11119 do anh Nguyễn Viết Long (SN 1990) điều khiển, trên xe chở anh Phạm Minh Trung (SN 1990, trú tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa).

a1
Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả 4 người ngồi trên 2 xe máy chết ngay tại chỗ gồm: anh Cường, anh Long, cháu Yến Nhi và cháu Toàn. Riêng anh Phạm Minh Trung và cháu Phùng Thị Trang bị thương rất nặng phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi vụ tai nạn thảm khốc trên xảy ra, đích thân lãnh đạo Công an huyện Quảng Ninh đã trực tiếp chỉ đạo gần 30 cảnh sát tham gia cứu hộ, phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể những người bị nạn cho gia đình mai táng.

Ông Nguyễn Viết Ánh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cho biết, huyện đã cử một tổ công tác đến động viên các gia đình có người thân bị nạn và hỗ trợ khẩn cấp mổi gia đình có người chết 2 triệu đồng và người bị thương 1 triệu đồng.

Hiện vụ tai nạn đang được Công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Đ.T-A.M