.

Đổi thay ở giáo xứ Cồn Nâm

Thứ Hai, 02/06/2014, 18:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện phong trào thi đua xây dựng xứ họ đạo 4 gương mẫu, gắn với nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và phong trào thi đua yêu nước ''Sống tốt đời, đẹp đạo'', giáo dân vùng Cồn Nâm, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn đã tạo được những chuyển biến tích cực hơn, thể hiện trên nhiều mặt như chấp hành tốt pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước; kinh tế có bước phát triển nhanh...

Vùng Cồn Nâm có 4 thôn là Đông Thành, Tân Định, Minh Hà và Cồn Nâm. Người dân ở 4 thôn đều là dân công giáo toàn tòng với 493hộ/3.500 nhân khẩu. Sống trên vùng cồn được bao bọc bởi dòng sông Gianh, giao thông đi lại khó khăn, cách trở đò ngang, diện tích đất nông nghiệp ít, vì vậy giáo dân Cồn Nâm  sinh sống chủ yếu dựa vào nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

Để phát triển kinh tế gia đình, nhiều hộ dân công giáo đã cùng liên kết giúp nhau về vốn, kinh nghiệm, kỹ thuật... phát triển sản xuất. Nổi bật có tổ liên kết nuôi trồng thuỷ sản với 32 hộ dân tham gia giúp nhau về vốn, con giống. Hay các tổ tàu khai thác cá cùng liên kết giúp nhau vươn khơi xa, chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước. Nhờ đó, nhiều hộ dân dần thoát nghèo, giảm số hộ nghèo toàn cồn xuống con 64 hộ, chiếm 12,9%. Đời sống của bà con giáo dân ngày một nâng lên, thu nhập bình quân đạt 20 triệu đồng/ người/ năm.

 Được sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền xã, những năm qua, các hội, đoàn thể trong 4 thôn ở Cồn Nâm đã tích cực phối hợp với các giáo xứ tuyên truyền, vận động bà con giáo dân “kính chúa yêu nước”, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo”; cuộc vận động “Bảy tốt đời, ba đẹp đạo” do Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động. Từ đó, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh và các phong trào thi đua yêu nước khác.

Ảnh 7 : Một góc Cồn Nâm.           Ảnh: P.V
Ảnh 7 : Một góc Cồn Nâm - Ảnh: P.V

Tính đến cuối năm 2013, Cồn Nâm có 95% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, 2/4 thôn đạt làng văn hoá. An ninh trật tự trên địa bàn tốt, không có các trường hợp vi phạm pháp luật. Ông Hoàng Minh Ky, Trưởng thôn Đông Thành chia sẻ "Từ khi có chủ trương của Đảng, nhà nước về đại đoàn kết toàn dân, thì người dân công giáo ở đây không phân biệt tôn giáo, sống chấp hành theo pháp luật. Nhiều năm liền thôn Đông Thành đạt danh hiệu thôn văn hóa, không có hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt về việc đóng góp các loại quỹ, phí, hưởng ứng các chủ trương của Đảng và Nhà nước, người dân ở đây đều nhiệt tình tham gia".

Từ khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới, Ban quản lý các thôn đã chủ động cùng với các giáo xứ tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong giáo dân, làm cho bà con ý thức được vai trò chủ thể của mình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Trong mỗi buổi sinh hoạt đạo lễ, Hội đồng Giáo xứ đều lồng ghép những nội dung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng. Một trong những điểm nhấn của Cồn Nâm là phong trào phát huy nội lực làm đường giao thông nông thôn được hưởng ứng nhiệt tình. Bà con Cồn Nâm đi đầu trong toàn xã về việc hiến tài sản, hiến công trong việc làm đường giao thông liên thôn. Đối với các trục đường ngang trong thôn, bà con đã tự nguyện góp tiền của để bê tông hoá, nhà nước không cần hỗ trợ.

Ông Hoàng Công Sự, Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Quảng Minh cho biết: "Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, Mặt trận xã đã đặc biệt tập trung chỉ đạo lãnh đạo hướng về các địa bàn dân cư, nhất là vấn đề an ninh vùng giáo, và xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, tình hình an ninh vùng giáo luôn được giữ vững, đặc biệt trong năm 2013 có giáo xứ Giáp Tam và thôn Đông Thành được chọn là giáo xứ gương mẫu và khu dân cư tiên tiến tham dự đại hội tiêu biểu Người công giáo yêu nước và xây dựng bảo vệ Tổ quốc của tỉnh.

Nhờ thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đời sống của đồng bào công giáo Cồn Nâm đang ngày càng khởi sắc, số hộ khá, giàu tăng nhanh, các sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo được tổ chức ngày càng phong phú, tạo điều kiện cho giáo dân yên tâm, phấn khởi, hăng hái thi đua lao động sản xuất, sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Kiều Thơm

(Đài TT – TH TX Ba Đồn)