Phóng sự ảnh dự thi "Vì an toàn giao thông":

Muôn nẻo đường ngang

Cập nhật lúc 13:40, Thứ Năm, 08/11/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua địa bàn tỉnh Quảng Bình có chiều dài 175 km, gồm có: 25 km đường ga, 192 cầu, 290 cống các loại và 5 hầm, trải dài từ cung đường Tân Ấp (xã Hương Hoá, Tuyên Hóa) đến cung đường Thượng Lâm (xã Thái Thuỷ, Lệ Thủy).

So với trước đây, chất lượng cầu, đường được nâng lên khá cao, số điểm xóc lắc bình quân hàng năm giảm mạnh, đảm bảo chạy tàu an toàn.

Tuy nhiên trên đường sắt chính tuyến vẫn còn một số đường ngang dân sinh tiềm ẩn tai nạn nếu không có sự phối kết hợp đồng bộ giữa các ban ngành chức năng và địa phương để tuyên truyền và có biện pháp hữu hiệu nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Đường ngang dân sinh tại tiểu khu 13, phường Nam Lý (TP Đồng Hới) tuy có hệ thống cảnh báo nhưng lại khuất tầm nhìn của người và phương tiện tham gia giao thông.
Đường ngang dân sinh tại tiểu khu 13, phường Nam Lý (TP Đồng Hới) tuy có hệ thống cảnh báo nhưng lại khuất tầm nhìn của người và phương tiện tham gia giao thông.
Người dân điều khiển phương tiện qua đường ngang ở thôn Lệ Kỳ (xã Vĩnh Ninh, Quảng Ninh).
Người dân điều khiển phương tiện qua đường ngang ở thôn Lệ Kỳ (xã Vĩnh Ninh, Quảng Ninh).
Tuy có rào chắn nhưng vẫn không ngăn được người và phương tiện thô sơ.
Tuy có rào chắn nhưng vẫn không ngăn được người và phương tiện thô sơ.
Người dân lưu thông
Người dân lưu thông “vô tư” qua đường sắt (ảnh chụp ở phường Bắc Lý, TP Đồng Hới).

                                                                              Trần Minh Văn (thực hiện)
 

,
.
.
.