Hơn 400 tỷ đồng cho hoạt động giới thiệu việc làm

Cập nhật lúc 16:39, Thứ Bảy, 10/11/2012 (GMT+7)

Theo bà Nguyễn Thị Hải Vân, Phó Cục trưởng Cục Việc làm, từ năm 2006 đến năm 2012, chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề đã đầu tư trên 390 tỷ đồng để nâng cao năng lực và hiện đại hóa các Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, riêng năm 2012 là 90 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Dự kiến trong năm 2013 sẽ tiếp tục đầu tư trên 400 tỷ đồng cho hoạt động này. Đặc biệt, thực hiện Quyết định 103/2008/QĐ –TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2013 sẽ đầu tư 155 tỷ đồng cho 10 Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thuộc Đoàn thanh niên.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị Giám đốc các Trung tâm giới thiệu việc làm, do Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 10-11, tại Thái Bình.

Cùng với sự hỗ trợ của chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và ngân sách địa phương, đến nay, cả nước đã có 46 Trung tâm giới thiệu việc làm tổ chức được sàn giao dịch. Từ đầu năm đến nay, trên phạm vi cả nước đã có gần 2.000 phiên giao dịch việc làm tại các trụ sở chính và hàng trăm phiên giao dịch tại các điểm vệ tinh, tạo ra cầu nối thiết thực, hiệu quả giữa cung và cầu lao động.

Hội nghị cũng đã đánh giá hoạt động của các phần mềm ứng dụng công nghệ tại các Trung tâm giới thiệu việc làm địa phương và trung ương. Đó là cổng thông tin điện tử việc làm, phần mềm bảo hiểm thất nghiệp, cơ sở dữ liệu về cung cầu lao động.

Hội nghị cũng thẳng thắn cho rằng các Trung tâm giới thiệu việc làm tại các địa phương cần tích cực trong hoạt động sử dụng các phần mềm và cập nhật thông tin lên trang điện tử thường xuyên hơn.

Tính riêng tháng 10-2012, cả nước có trên 34.600 người đến đăng ký thất nghiệp; trong đó Thành phố Hồ Chí Minh chiếm tỷ lệ cao nhất gần 8.800 người, đứng thứ hai là Hà Nội với trên 2.300 người. Đã có 29.300 người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng và trên 4.200 người được tư vấn và giới thiệu việc làm.

                                                                              Theo TTXVN
 

,
.
.
.