Nhà chống lũ của nữ Phó Chủ tịch UBND xã

Cập nhật lúc 12:42, Thứ Năm, 12/07/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Sau khi trúng tuyển chức danh Phó Chủ tịch UBND xã, Hồ Thị Hồng được phân công về xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa. Trong thời gian ở đây, Hồng đã tìm tòi và thiết kế thành công ngôi nhà chống lũ cho bà con. Công trình của Hồng được nhiều người đánh cao về tính thực dụng. Nếu ngôi nhà này được đưa vào sử dụng đại trà, chắc chắn sẽ giúp cho người dân tránh được những thiệt hại lớn trong những mùa mưa lũ.

Khi còn là sinh viên của Trường đại học Nông lâm- Huế, Hồ Thị Hồng đã từng nhiều lần rơi nước mắt khi xem ti vi thấy cảnh người dân Tân Hóa phải chạy lên lèn tránh nạn trong những mùa mưa lũ. Hàng chục ngôi nhà của bà con bị nhấn chìm và cuốn trôi. Từ đó, Hồng luôn trăn trở rằng: mình phải làm được một việc gì đó để giúp người dân Tân Hóa. Tốt nghiệp đại học năm 2011 với tấm bằng loại giỏi, Hồ Thị Hồng quyết định nộp hồ sơ thi và trúng tuyển chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa theo Chương trình 30a của Chính phủ.

Hồ Thị Hồng (bên trái) đang đi khảo sát tình hình để thiết kế nhà chống lũ.
Hồ Thị Hồng (bên trái) đang đi khảo sát tình hình để thiết kế nhà chống lũ.

Trong những ngày làm việc tại đây, ý tưởng thiết kế ngôi nhà chống lũ cho bà con bắt đầu hình thành. Dù trước đó, tại xã Tân Hóa cũng đã có một số đề án chống lũ như: xây nhà tránh lũ rồi di dân, phá hang lèn Con Chuột. Nhưng các giải pháp này đều chưa được hợp lý lắm, lại tốn nhiều kinh phí. Vậy nên, Hồng nghĩ làm nhà nổi chống lũ cho bà con là phương án tối ưu nhất. Ngôi nhà này còn có thể thay thế luôn cho cả nhà bếp vì ngoài việc sử dụng trong lũ còn có thể ở những lúc bình thường.

Ngôi nhà chống lũ của Hồng được thiết kế khá rộng rãi với diện tích khoảng 24 - 28m2. Nhà có 6 cột, 2 gian. Phía trên được lợp bằng tồn hoặc lá cọ, che ván xung quanh. Ngôi nhà được làm hai tầng. Tầng trên và tầng dưới cách nhau gần 1m. Hệ thống kèo, rường, xà, cột của mỗi tầng được gắn chặt với nhau. Tầng trên sẽ được lát ván bảo đảm cho việc sinh hoạt hàng ngày và trong mùa mưa lũ. Giữa tầng trên và tầng dưới sẽ được gắn từ 15 đến 18 cái thùng phuy.

Ngôi nhà chống lũ  của Hồ Thị Hồng đang được khá nhiều người dân  xã Tân Hóa làm.
Bản vẽ ngôi nhà chống lũ

Hệ thống phuy có chức năng như một cái phao lớn làm cho ngôi nhà tự động nổi lên khi nước dâng lên và hạ xuống khi nước rút. Nước lũ ở Tân Hóa thường ngập sâu nhưng không chảy xiết. Vì vậy, ngôi nhà chống lũ của Hồng chỉ cần 4 sợi dây buộc ở bốn góc, hoặc dùng hai cây tre chôn ở hai bên là có thể giữ được thăng bằng. Trọng tải của ngôi nhà đạt trên 5 tấn. Như vậy, người dân sẽ đưa lên nhà được rất nhiều tài sản. Kinh phí để làm mỗi ngôi nhà từ  20 đến 30 triệu đồng tùy theo chất lượng gỗ và số lượng phuy...

Với tính năng có thể thay thế nhà bếp nên nhà chống lũ của Hồ Thị Hồng được nhiều người dân hưởng ứng. Ông Thái Xuân Lài, thôn 2 Yên Thọ cho hay: “Nếu được hỗ trợ tiền mua phuy, tôi sẵn sàng dỡ nhà bếp để cải tạo lại làm nhà chống lũ. Như thế cũng đỡ mất công, lại vừa đỡ tốn kém”. Đến thời điểm này, kiểu nhà chống lũ do Hồng thiết kế đã được nhiều người dân có điều kiện triển khai. Hồng chia sẻ: “Lo cho người dân mỗi khi lũ về nên khi thiết kế nhà tôi càng quyết tâm hơn”.

Ngôi nhà chống lũ  của Hồ Thị Hồng đang được khá nhiều người dân  xã Tân Hóa làm.
Ngôi nhà chống lũ của Hồ Thị Hồng đang được khá nhiều người dân xã Tân Hóa làm.

Ông Nguyễn Cẩm Sơn, Phó giám đốc Sở Nội vụ, đại diện Hội đồng đánh giá cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao về ý tưởng táo bạo và tính thực dụng của ngôi nhà chống lũ của Hồng. Đây là giải pháp hữu hiệu trước mắt sẽ giúp cho người dân Tân Hóa đối phó với mưa lũ”.

Điều mà Hồng lo nhất là kinh phí làm nhà. Vì phần lớn người dân xã Tân Hóa vẫn đang thuộc diện hộ nghèo, trong khi giá của ngôi nhà chống lũ khá cao. Để giúp đỡ họ, cần có sự chung tay giúp đỡ của toàn cộng đồng.

                                                                                         Xuân Vương

 

,
.
.
.