Tạp chí Nhật Lệ: Kỷ niệm 30 năm ra số đầu tiên

  • 14:36 | Thứ Tư, 31/07/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 31/7, Tạp chí Nhật Lệ (Hội Văn học-Nghệ thuật) tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày ra số đầu tiên (1994-2024) và gặp mặt đội ngũ cộng tác viên. Đến dự có các đồng chí: Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cán bộ tạp chí qua các thời kỳ và đông đảo cộng tác viên...
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.
Ngày 25/7/1994, đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Quảng Bình quật khởi, 5 năm Quảng Bình xây dựng, đổi mới, Tạp chí Văn hóa Văn nghệ (tiền thân của Tạp chí Nhật Lệ) ra số đầu tiên. Tạp chí là sự kết hợp giữa hai cơ quan ngôn luận gồm tờ tin “Văn hóa-Đời sống” của Sở Văn hóa Thông tin và tập san “Văn nghệ Quảng Bình” của Hội Văn học-Nghệ thuật (VHNT). Tháng 3/1996, Tạp chí Văn hóa Văn nghệ được đổi tên thành Tạp chí Nhật Lệ và xuất bản mỗi tháng một kỳ.
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định trao bằng khen của Bộ Thông tin-Truyền thông cho Tạp chí Nhật Lệ.
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định trao bằng khen của Bộ Thông tin-Truyền thông cho Tạp chí Nhật Lệ.
Từ khi thành lập đến nay, tạp chí không ngừng hoàn thiện, đổi mới, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Đến nay, tạp chí đã xuất bản được 352 kỳ, đăng tải nhiều tác phẩm VHNT có giá trị cao về nội dung tư tưởng và giá trị nghệ thuật. Đặc biệt, tạp chí luôn duy trì được lực lượng cộng tác viên khá đông đảo, trong đó có nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng, như: Bảo Ninh, Sương Nguyệt Minh, Nguyễn Thế Tường, Hoàng Vũ Thuật, Đỗ Thành Đồng, Trác Diễm...
Đồng chí Phó Chủ tịch UNND tỉnh Hoàng Xuân Tân trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Tạp chí Nhật Lệ.
Đồng chí Phó Chủ tịch UNND tỉnh Hoàng Xuân Tân trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Tạp chí Nhật Lệ.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Cao Văn Định, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Mặc dù trải qua nhiều khó khăn, thử thách trên hành trình đổi mới, phát triển nhưng trong hoàn cảnh nào, cán bộ, biên tập viên, nhân viên của Tạp chí Nhật Lệ cũng nỗ lực vượt qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Là tạp chí nghiên cứu, lý luận, sáng tác VHNT, cơ quan ngôn luận của Hội VHNT tỉnh, tạp chí đã tuyển chọn, công bố các tác phẩm có chất lượng, khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ trên con đường sáng tạo nghệ thuật. Qua đó, giúp cho độc giả có cái nhìn vừa bao quát, vừa sâu rộng về vùng đất và con người Quảng Bình qua các thời kỳ. Với sự đổi mới trên mọi phương diện, tạp chí đã khẳng định được vị thế của mình trên lĩnh vực báo chí và văn đàn cả nước. 
Tạp chí Nhật Lệ tri ân các thế hệ đi trước và những người có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tạp chí.
Tạp chí Nhật Lệ tri ân các thế hệ đi trước và những người có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tạp chí.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ là diễn đàn VHNT của tỉnh, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cán bộ, biên tập viên Tạp chí Nhật Lệ thường xuyên nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc và bám sát định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, nhất là những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc… để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm cho mọi lĩnh vực của tạp chí luôn mang đậm tính nghệ thuật, tính chiến đấu, thực sự là công cụ đắc lực của Đảng bộ tỉnh trên lĩnh vực tư tưởng và VHNT. Tạp chí cần quan tâm hơn nữa đến việc phát hiện, tạo nguồn cho lực lượng kế cận, chú trọng công tác chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cộng tác viên có chất lượng cao nhằm tạo sức “bền” cho tạp chí.
Một tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm.
Một tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo tin tưởng rằng: Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh, đặc biệt là sự đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ, Tạp chí Nhật Lệ sẽ ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Dịp này, Tạp chí Nhật Lệ vinh dự được Bộ Thông tin-Truyền thông và UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có nhiều đóng góp trong hoạt động VHNT.
Nh.V

tin liên quan

"Sơn ca" tuổi 15

(QBĐT) - Khi số đông bạn bè đồng trang lứa yêu thích các thể loại nhạc trẻ, nhạc điện tử, Trần Anh Thư lại có đam mê đặc biệt dành cho dòng nhạc dân ca, thính phòng. Với năng khiếu sẵn có, cùng những nỗ lực trên hành trình chạm đến ước mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, Anh Thư đang từng bước chinh phục những sân chơi âm nhạc trong và ngoài tỉnh.

Những làn khói trắng

(QBĐT) - Những chiếc xe tăng

Những trái tim thắm đỏ

Bánh xích lăn
 
Vang bài ca tình yêu.
 

Người trẻ viết về đề tài thương binh, liệt sỹ: Thách thức nhưng đầy sức hút

(QBĐT) - Đề tài về chiến tranh, về thương binh, liệt sỹ luôn có sức hấp dẫn với người viết cũng như người đọc. Nối tiếp dòng chảy tri ân đối với những hy sinh, đóng góp của các thế hệ đã viết nên lịch sử dân tộc, nhiều văn nghệ sĩ Quảng Bình đã có nhiều tác phẩm hay về mảng sáng tác này.