Khởi công trùng kiến chùa Cảnh Tiên

  • 08:03 | Thứ Tư, 23/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 22/11, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì và khởi công trùng kiến chùa Cảnh Tiên ở xã Gia Ninh (Quảng Ninh).

Đến dự lễ có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện Quảng Ninh; đại diện lãnh đạo một số ban của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Bình...

a
Các đại biểu thực hiện lễ động thổ khởi công trùng kiến lại chùa Cảnh Tiên.

Chùa Cảnh Tiên thuộc thôn Dinh Mười, xã Gia Ninh. Ngôi chùa do khai quốc công thần Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật (1603-1681) xây dựng thời Trịnh-Nguyễn phân tranh. Chùa Cảnh Tiên là nơi nương tựa và cầu siêu độ cho hàng vạn anh linh tử trận. Chùa được chúa Nguyễn ban biển ngạch là "Sắc tứ Cảnh Tiên tự".

Do sự tàn phá của chiến tranh và sự phong hóa của thời gian, chùa chỉ còn lại dấu tích trên nền đất cũ với diện tích 819m2 và các tấm bia đá chứng minh bề dày lịch sử hơn 400 năm còn nguyên giá trị lịch sử, văn hóa và là nguồn sử liệu trực tiếp phản ánh truyền thống của cha ông ta trong quá trình bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước. Đây còn là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, tôn giáo của cư dân một vùng rộng lớn...

Năm 2015, UBND tỉnh có quyết định xếp hạng đây là di tích lịch sử văn hóa và giao chùa cổ Cảnh Tiên cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Bình quản lý và lập phương án kiến tạo theo hướng chùa hiện đại trên nền chùa cổ.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố quyết định bổ nhiệm thượng tọa Thích Đạt Đức-Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Bình làm Trụ trì chùa Cảnh Tiên và thông tin phương án xây dựng trùng kiến chùa, bao gồm: Đại hùng bảo điện, nhà thiền sư, nhà sinh hoạt cộng đồng và thư viện...

Tiếp đó, hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Phó ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Bình đã chủ trì cùng các chư, tăng ni, phật tử và quý vị đại biểu thực hiện tấn lễ đặt đá trùng kiến lại chùa Cảnh Tiên; động viên mọi người góp tịnh tài, tịnh vật để ngôi chùa sớm hoàn thành viên mãn.

b
Thượng tọa Thích Đạt Đức-Trụ trì chùa Cảnh Tiên thông qua Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Ninh trao 15 xe đạp cho các học sinh nghèo trên địa bàn huyện.

Các đại biểu và đông đảo phật tử đồng lòng phát tâm ủng hộ trùng kiến chùa Cảnh tiên và riêng đạo tràng chùa Hải Quang (TP. Hồ Chí Minh) đã cúng dường 5 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, thông qua Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Ninh, chùa Cảnh Tiên đã trao 15 xe đạp cho các học sinh nghèo trên địa bàn huyện Quảng Ninh.

                                        Đ.T

tin liên quan

Bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa

(QBĐT) -  Những năm qua, Hội Di sản văn hóa Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã có nhiều nỗ lực trên tất cả mọi mặt công tác. 

Thăm, tặng quà CLB bảo tồn, thực hành các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 17 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, ngày 21/11, lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao đến thăm, động viên các câu lạc bộ đang bảo tồn, thực hành các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Với Quảng Bình

(QBĐT) - Tôi đứng đây đôi bờ sông Nhật Lệ
Sao nắng chưa về còn mê mải nơi đâu
Mưa tuôn dòng hay tóc mẹ Suốt trắng phau
Về Đồng Hới đợi con đò thương nhớ