Giao lưu âm nhạc nhân Ngày Âm nhạc Việt Nam
Ngày Âm nhạc Việt Nam ra đời bắt nguồn từ sự kiện lịch sử Bác Hồ chỉ huy dàn nhạc, hợp xướng và quần chúng nhân dân hát bài ca “Kết đoàn” chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Đại hội Đảng lần thứ 3 tại Vườn Bách Thảo (TP. Hà Nội) vào ngày 3/9/1960.
Từ năm 2010, ngày 3/9 hàng năm được chọn làm Ngày Âm nhạc Việt Nam nhằm tôn vinh những đóng góp của các nghệ sỹ trong hoạt động âm nhạc, động viên các nghệ sỹ phát huy giá trị truyền thống của âm nhạc cách mạng Việt Nam, phấn đấu sáng tác nhiều tác phẩm hay, nhiều hoạt động âm nhạc có ý nghĩa, góp phần tạo nên đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh.
Phân hội Âm nhạc Quảng Bình hiện có 33 thành viên, trong đó 12 người là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Thời gian qua, các hội viên đã có nhiều nỗ lực trên các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, tiêu biểu là các nghệ sỹ: Hoàng Sông Hương, Dương Viết Chiến, Dương Nguyệt Ánh, Lê Đức Trí, Nguyễn Ngọc Tân…
Các nhạc sỹ bằng niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước để viết nên những tác phẩm hay phục vụ các sự kiện chính trị của và đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân.