Tuần lễ Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Hội Rằm tháng ba Minh Hóa:

Trưng bày nhiều gian hàng giới thiệu đặc sản

  • 14:54 | Thứ Năm, 14/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 13/4, huyện Minh Hóa tổ chức khai trương, trưng bày nhiều gian hàng đặc sản ẩm thực đặc sắc riêng có của địa phương. Đây là hoạt động nhằm quảng bá du lịch, giới thiệu nhiều sản phẩm nông, lâm sản và tiểu thủ công nghiệp mang đậm màu sắc, dấu ấn của huyện.
Một gian hàng của xã Dân Hóa.
Gian hàng của xã Dân Hóa.
Nhiều năm trở lại đây, việc khai trương, trưng bày các gian hàng đặc sản ẩm thực là hoạt động không thể thiếu tại Tuần lễ Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Hội Rằm tháng ba Minh Hóa.
 
Năm nay, có 15 đơn vị xã, thị trấn và 1 doanh nghiệp tham gia khai trương 16 gian hàng để trưng bày, giới thiệu, bán các sản vật, món ăn đặc sản địa phương.
 
Dưới bàn tay khéo léo, đảm đang của chị em phụ nữ huyện Minh Hóa, các khách hàng đã được thưởng thức hoặc mang về biếu tặng cho người thân những món ăn, sản phẩm nông, lâm sản mang đậm nét bản sắc văn hóa riêng của người dân Minh Hóa, như: Bồi, ốc, các loại cá khe nướng ống tre, rau rừng, măng rừng nấu lá thuốc, trứng kiến nấu bún, mật ong, ốc lèn, cá thính...
 
Theo bà Đinh Thị Ngọc Lê, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Minh Hóa: Mục đích của việc khai trương, trưng bày các gian hàng giới thiệu đặc sản của địa phương nhằm tuyên truyền, quảng bá tiềm năng ẩm thực của tỉnh Quảng Bình nói chung và huyện Minh Hoá nói riêng, góp phần bảo tồn và phát huy có hiệu quả những giá trị văn hoá truyền thống lâu đời của các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh.
 
Đây cũng chính là dịp để du khách thập phương đến giao lưu gặp gỡ, học hỏi lẫn nhau tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, tôn vinh những giá trị văn hóa, phát huy tinh thần, trách nhiệm của mọi người đối với văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc anh em trên địa bàn.
 
Một số hình ảnh về các món ăn, sản phẩm nông, lâm sản của huyện Minh Hóa:
Các loại rau rừng đặc sản của người dân xã Hóa Phúc.
Các loại rau rừng đặc sản của người dân xã Hóa Phúc.
Bánh vọt và chuối rừng của xã Dân Hóa
Bánh vọt và chuối rừng của xã Dân Hóa.
Các sản phẩm nông, lâm sản của người dân huyện Minh Hóa.
Một số sản phẩm nông, lâm sản của người dân huyện Minh Hóa.
Một số gian hàng tại Tuần lễ Văn Hóa-Thể thao-Du lịch  và Hội Rằm tháng ba Minh Hóa năm 2022.
Các gian hàng tại Tuần lễ Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Hội Rằm tháng ba Minh Hóa năm 2022.
Phụ nữ huyện Minh Hóa trổ tài chế biến món canh măng rừng nấu với lá thuốc rừng để quảng bá đặc sản đến du khách
Phụ nữ Minh Hóa chế biến món canh măng rừng nấu với lá thuốc rừng để quảng bá đặc sản đến du khách.
Món cơm bồi và ốc đực riêng có của người dân các dân tộc ở huyện Minh Hóa
Món cơm bồi và ốc đực riêng có của người dân các dân tộc ở Minh Hóa.
Khách hàng sử dụng các món ăn đặc sản ngay tại các gian hàng.
Khách hàng thưởng thức các món ăn đặc sản tại các gian hàng.
Những sản phẩm nông, lâm sản mang đặc sắc của huyện Minh Hóa.
Trưng bày những sản phẩm nông, lâm sản.
Những sản phẩm nông, lâm sản mang đặc sắc của huyện Minh Hóa.
Sản phẩm nông, lâm sản mang đặc sắc.

Văn Minh

 

tin liên quan

Thể lệ cuộc thi viết về xây dựng Đảng năm 2022 trên Báo Quảng Bình

(QBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, Ban Biên tập Báo Quảng Bình tổ chức cuộc thi viết về chủ đề xây dựng Đảng năm 2022.

Tổ chức Tuần phim ASEAN 2022 tại 3 thành phố lớn của Việt Nam

Tuần phim ASEAN 2022 sẽ được tổ chức trong quý II/2022 tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Những bộ phim được chọn chiếu trong tuần phim đều thể hiện bản sắc văn hóa, đặc trưng và nét đẹp thiên, đời sống xã hội, con người của các quốc gia thành viên ASEAN.

Đặc sắc đêm "Vui trẩy hội"

(QBĐT) - Nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần lễ Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Hội Rằm tháng ba Minh Hóa năm 2022, đêm 12/4, chương trình "Vui trẩy hội" đặc sắc đã thu hút đông đảo người dân trên địa bàn và du khách thập phương tới tham dự.