Tuần lễ Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Hội Rằm tháng ba Minh Hóa năm 2022:

Ấn tượng chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh "Huyền tích thác Bụt"

  • 08:22 | Thứ Sáu, 15/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tối 14/4, tại khu vực khe Roòn-thác Bụt thuộc xã Hồng Hóa, Ban tổ chức Tuần lễ Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Hội Rằm tháng ba Minh Hóa phối hợp với Công ty Truyền thông Cát Trắng tổ chức chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh "Huyền tích thác Bụt". Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và trên fanpage Truyền hình Quảng Bình, kênh VTV8.
 
Tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Văn Định, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện Minh Hóa... 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự tại chương trình
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự tại chương trình "Huyền tích thác Bụt".
Chương trình "Huyền tích thác Bụt" được thực hiện bằng ngôn ngữ sân khấu thực cảnh mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống của cộng đồng cư dân các dân tộc hiện đang sinh sống nơi vùng đất "chè xanh, mật ngọt", hay còn gọi là vùng Cơ Sa, Kim Linh của thượng nguồn dòng Linh Giang. 
 
Thông qua chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh “Huyền tích thác Bụt”, huyện Minh Hóa mong muốn giới thiệu đến khán giả trong nước và quốc tế những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện; các giá trị, tiềm năng về du lịch văn hóa, tâm linh, phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, núi rừng hùng vĩ, thung lũng, sông suối, hang động tự nhiên, như: Hang động Tú Làn ở xã Tân Hóa, thác Mơ ở xã Hóa Hợp, thác Bụt - giếng Tiên ở xã Yên Hóa, Khe Thui, Cổng Trời, Cha Lo, hang Rục Mòn, hồ Yên Phú và các hang động ở các xã Thượng Hóa, Hóa Tiến, Hóa Thanh, Hóa Sơn… 
 
Chương trình "Huyền tích thác Bụt" do nhà văn Nguyễn Quang Vinh dàn dựng kịch bản và làm tổng đạo diễn, huy động hàng trăm diễn viên, nghệ sỹ, ca sỹ, nhóm nhạc, dàn nhạc dân tộc, Học viện Âm nhạc Huế, Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Trung ương, Nhà hát nghệ thuật ca kịch Huế, các CLB dân ca huyện Minh Hóa, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Minh Hóa... 

Một hoạt cảnh trong chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh “Huyền tích thác Bụt".

Đặc biệt, trong chương trình nghệ thuật thực cảnh “Huyền tích thác Bụt” có các NSND tham gia biễu diễn, như: Nguyễn Ngọc Bình, Minh Gái và các NSƯT: Đình Cương, Trương Thương Huyền, Trịnh Tiến Lâm, Phạm Huy Thục... 
 
Một số hình ảnh diễn ra tại chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh “Huyền tích thác Bụt”:

 
Văn Minh

tin liên quan

Trưng bày nhiều gian hàng giới thiệu đặc sản

(QBĐT) - Chiều 13/4, huyện Minh Hóa khai trương, trưng bày nhiều gian hàng đặc sản ẩm thực đặc sắc riêng có của địa phương. Đây là hoạt động nhằm quảng bá du lịch, giới thiệu nhiều sản phẩm nông, lâm sản và tiểu thủ công nghiệp mang đậm màu sắc, dấu ấn của huyện. 

Tổ chức lễ dâng hương tại thác Bụt

(QBĐT) - Sáng 14/4, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện Minh Hóa và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn cùng đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài huyện đã đến dâng hương tại thác Bụt.

Tổ chức Tuần phim ASEAN 2022 tại 3 thành phố lớn của Việt Nam

Tuần phim ASEAN 2022 sẽ được tổ chức trong quý II/2022 tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Những bộ phim được chọn chiếu trong tuần phim đều thể hiện bản sắc văn hóa, đặc trưng và nét đẹp thiên, đời sống xã hội, con người của các quốc gia thành viên ASEAN.