Sôi nổi lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ năm 2022

  • 12:48 | Thứ Bảy, 30/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa-Du lịch Đồng Hới năm 2022, sáng 30/4, TP. Đồng Hới tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ và đón bằng công nhận lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
 
Dự lễ có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo người dân địa phương và du khách.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng trao bằng công nhận lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng trao bằng công nhận lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ năm nay có sự tham gia của 8 đội bơi đến từ 5 địa phương, gồm 4 thuyền của xã Bảo Ninh, 1 thuyền xã Quang Phú, 1 thuyền phường Phú Hải, 1 thuyền phường Hải Thành và 1 thuyền phường Đồng Hải.
 
Mỗi đội có 30 vận động viên (trong đó có cả vận động viên dự bị). Các thuyền đua với cự ly 12.600m, xuất phát từ Cảng cá Nhật Lệ đến Công viên Đồng Hải (lặp lại 2 vòng).
 
Sau gần 2 giờ thi đấu, các thuyền bơi đã có những màn rượt đuổi khá ấn tượng, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ người dân, du khách và về đích an toàn trong niềm hân hoan của mọi người.
Các thuyền bơi tập kết chuẩn bị xuất phát.
Các thuyền bơi tập kết chuẩn bị xuất phát.
Ban Tổ chức đã trao 8 giải thưởng cho 8 đội thuyền, cụ thể: Giải nhất thuộc về đội Đồng Dương (xã Bảo Ninh); giải nhì đội phường Hải Thành; giải ba đội Trung Bính (xã Bảo Ninh); giải khuyến khích: phường Phú Hải, xã Quang Phú và đội Hà Trung (xã Bảo Ninh); giải phong cách: đội phường Đồng Hải và Hà Thôn (xã Bảo Ninh).
 
Trong dịp này, TP. Đồng Hới cũng đã tổ chức công bố Quyết định và đón bằng công nhận lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho 5 tập thể trên địa bàn TP. Đồng Hới có nhiều đóng góp trong việc khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia “Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ”.
 
Thông qua lễ hội nhằm quảng bá, giới thiệu đến người dân và du khách những nét đặc trưng văn hóa truyền thống của ngư dân miền biển Đồng Hới; đồng thời, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc riêng có của địa phương, góp phần bảo tồn, phát triển văn hóa đô thị văn minh và hiện đại, xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và phục vụ phát triển du lịch của thành phố. 
 
Một số hình ảnh tại lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ sáng 30/4:
Các thuyền bơi đang trên đường đua.
Các thuyền bơi đang trên đường đua.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể trên địa bàn TP. Đồng Hới.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể trên địa bàn TP. Đồng Hới.
Các đại biểu tham dự lễ hội.
Các đại biểu tham dự lễ hội.
Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới trao hoa động viên các đội thuyền tham gia lễ hội.
Đồng chí Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan trao hoa động viên các đội thuyền tham gia lễ hội.
Các đội thuyền nhận hoa và cờ lưu niệm.
Các đội thuyền nhận hoa và cờ lưu niệm.
Đông đảo người dân và du khách đón xem và cổ vũ lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ.
Đông đảo người dân và du khách đón xem và cổ vũ lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ.
Đại diện Ban Tổ chức trao thưởng cho các đội thuyền đạt giải khuyến khích.
Đại diện Ban Tổ chức trao thưởng cho các đội thuyền đạt giải khuyến khích.
Lãnh đạo TP. Đồng Hới trao thưởng giải nhất, nhì, ba cho các đội thuyền đoạt giải.
Lãnh đạo TP. Đồng Hới trao thưởng giải nhất, nhì, ba cho các đội thuyền đoạt giải.
 
Hương Trà

tin liên quan

Đại thắng Mùa Xuân 1975

(QBĐT) - Trong những ngày tháng 4 này, lòng chúng ta ai cũng hân hoan trào dâng những niềm vui bất tận khi nhớ về cách đây 47 năm với chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Đất nước ta đã thống nhất trọn vẹn, non sông ta thu về một mối, nhân dân hai miền Nam-Bắc sum họp một nhà thỏa lòng ước mong tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu từ 6 năm về trước trong lời chúc Tết xuân Kỷ Dậu năm 1969 trước lúc Người đi xa: "Tiến lên! Chiến sỹ đồng bào/Bắc-Nam sum họp, xuân nào vui hơn".

Bữa cơm chiều trong dinh Độc Lập

(QBĐT) - Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. 

Hội diễn dân vũ và trao giải cuộc thi dân vũ online

(QBĐT) - Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch đã tổ chức hội diễn dân vũ và trao giải cuộc thi dân vũ qua video.