Tết quê

  • 14:36 | Thứ Ba, 18/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chợ quê ấm nồng vị Tết    
 
Trầu cau thắm đượm chào mời
 
Hoa quê đồng tiền chúm chím
 
Đào quê vừa nở, vừa tươi
 
 
Câu đối khoác màu áo mới
 
Lá dong kịp ở rừng về
 
Này đậu xanh, này nếp trắng
 
 Mắt nhìn đã thấy say mê.
 
 
Vườn quê bập bùng bếp lửa
 
Bánh chưng lục bục đang sôi
 
Đồng  quê mẹ đang cấy nốt
 
Thắt lưng mạ, chiều ba mươi.
 
 
Hội làng Tết nay không mở
 
Vẫn nghe rạo rực trong lòng
 
Những điệu dân ca luyến láy
 
Nhịp chèo sau lớp khẩu trang.
 
 
Tết quê mẹ thêm một tuổi
 
Tuổi đồng, tuổi ruộng mênh mang
 
Tay mẹ lần theo tràng hạt
 
Qua bao mưa nắng giần sàng.
 
Nguyễn Ngọc Phú   
 

tin liên quan

Tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết vui tươi, an toàn

(QBĐT) - Sáng 18/1, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các ngành để bàn về việc tổ chức một số hoạt động đón Tết Nhâm Dần 2022 và Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022). Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

"Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2022" hứa hẹn tiếp tục là món ăn tinh thần hấp dẫn khán giả

Thông tin từ Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) ngày 16/1 cho biết: "Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2022" được phát sóng vào 20 giờ đêm 30 Tết (tức ngày 31/1/2022).

Nhạc sỹ Dương Viết Chiến đạt giải C Giải thưởng Âm nhạc năm 2021

(QBĐT) - Ngày 15/1, Hội Nhạc sỹ Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Âm nhạc năm 2021.