Phấn đấu đạt nhiều thành tựu, góp phần thực hiện "mục tiêu kép"

  • 07:59 | Thứ Tư, 19/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong năm vừa qua, ngành Văn hóa-Thể thao (VH-TT) đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực công tác. Sự nỗ lực của ngành đã góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
 
Sở VH-TT đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều nội dung và hình thức phong phú, tập trung vào các sự kiện chính trị trọng đại như: Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021), kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước...  Qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, kịp thời khích lệ, động viên các tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế-xã hội.
 
Sở chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể thao. Đặc biệt, sở đã phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương và các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh tổ chức tốt lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp quy mô cấp quốc gia trang trọng, tạo được hiệu ứng xã hội sâu sắc và bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 
Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được quan tâm thực hiện. Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ từ cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 
Bên cạnh đó, sở còn thực hiện nhiều giải pháp để tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị của di sản văn hóa như: Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ trình UBND tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị công nhận bảo vật quốc gia bia "Tứ triều Nguyên lão”, nhà thờ Võ Xuân Cẩn, xã Cam Thủy (Lệ Thủy); chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đón bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội trỉa lúa của đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều xã Trường Sơn (Quảng Ninh).
 
Công tác trùng tu, tôn tạo di tích tiếp tục được quan tâm thực hiện. Hoạt động bảo tàng đã có nhiều nỗ lực với việc trưng bày, triển lãm chuyên đề về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; triển lãm ảnh “Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp”; tiếp nhận 175 hình ảnh, tư liệu; kiểm kê 473 hiện vật; bảo quản thường xuyên 5.000 lượt hiện vật, 2.000 phim, ảnh, tư liệu...
 
Tỉnh đã tổ chức thành công liên hoan các CLB ca trù trên địa bàn tỉnh lần thứ V và liên hoan các tổ, nhóm, CLB Bài chòi tỉnh Quảng Bình lần thứ III; tổ chức tốt ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc lần thứ I. Đây là những hoạt động văn hóa có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ là dịp để tôn vinh những giá trị đặc sắc của các di sản văn hóa phi vật thể, các loại hình nghệ thuật của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh mà qua đó còn góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm về bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa của các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh.  
Năm 2021, Sở VH-TT đã tổ chức thành công các nội dung thi đấu trong Đại hội Thể dục-Thể thao tỉnh lần thứ IX.
Năm 2021, Sở VH-TT đã tổ chức thành công các nội dung thi đấu trong Đại hội Thể dục-Thể thao tỉnh lần thứ IX.
 
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp được đẩy mạnh với việc phối hợp tổ chức thành công chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sáng mãi niềm tin theo Đảng” thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” với nhiều  hoạt động có ý nghĩa.
 
Các hoạt động chiếu bóng lưu động, xuất bản Bản tin Văn hóa Quảng Bình tiếp tục được duy trì. Thư viện tỉnh thực hiện 15 cuộc trưng bày, triển lãm tư liệu sách báo, với điểm nhấn là trưng bày sách về thân thế, sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng; tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021 với nhiều nội dung phong phú.
 
Lĩnh vực gia đình có nhiều chuyển biến tích cực. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch và hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 với chủ đề “Gia đình bình an-Xã hội hạnh phúc”; tổ chức cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc gia đình hạnh phúc” với 293 tác phẩm của 51 tác giả ở các địa phương trong tỉnh gửi về tham gia.
 
Lĩnh vực thể dục-thể thao tiếp tục được duy trì, phát triển. Tỉnh đã tổ chức thành công 5 môn trong chương trình Đại hội Thể dục-Thể thao tỉnh Quảng Bình lần thứ IX năm 2021. Đối với thể thao thành tích cao, đã tham gia thi đấu 14 giải và đạt được 49 huy chương các loại. Trong tổng số 18 gương mặt xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic lần thứ 32 diễn ra tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản từ ngày 23/7 đến 8/8/2021, Quảng Bình vinh dự có 2 vận động viên, gồm: Nguyễn Huy Hoàng môn bơi, Lường Thị Thảo môn đua thuyền rowing.
 
Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022, ngành VH-TT tiếp tục nỗ lực cố gắng, chủ động, linh hoạt, thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19; tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thuộc ngành.
 
Một trong những nhiệm vụ được ngành VH-TT chú trọng là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động trên các lĩnh vực thuộc ngành quản lý; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, gia đình và thể thao trên địa bàn; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào theo hướng bền vững. Mặt khác, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua của tỉnh, của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những việc làm sáng tạo, hiệu quả cao trong xây dựng và phát triển ngành. 
 
Nguyễn Thị Bích Thủy
TUV, Giám đốc Sở VH-TT Quảng Bình

tin liên quan

Tết quê

(QBĐT) - Chợ quê ấm nồng vị Tết    

Mời độc giả thưởng thức Báo Quảng Bình Xuân Nhâm Dần 2022

(QBĐT) - Năm cũ Tân Sửu khép lại với bao bộn bề, khó khăn và trăn trở. Nhâm Dần gõ cửa, Quảng Bình Chào xuân mới, vững niềm tin trên hành trình mới. Được in 4 màu, dày 43 trang, Báo Quảng Bình Xuân Nhâm Dần 2022 được phát hành toàn quốc với nội dung phong phú, trình bày đẹp mắt. 

Ra mắt cuốn sách niềm tin của bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư

Cuốn sách mang đến cho bạn đọc nhiều thông tin chân thực, những góc nhìn phong phú, đa dạng, không chỉ là tình cảm trân quý dành cho Tổng Bí thư mà còn là niềm tin đối với Ðảng và Nhà nước.