Khu dân cư văn hóa tiêu biểu

  • 08:18 | Thứ Năm, 25/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tổ dân phố (TDP) 2 Mỹ Cương, phường Bắc Nghĩa (TP. Đồng Hới) là điểm sáng khu dân cư tiêu biểu của tỉnh trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
 
Chúng tôi đến thăm TDP 2 Mỹ Cương, phường Bắc Nghĩa vào một ngày giữa tháng 11. Những con đường dẫn về các khu dân cư đều được đổ bê tông, sạch sẽ, phong quang. Qua trao đổi, ông Nguyễn Văn Thái, Bí thư Chi bộ TDP 2 Mỹ Cương cho biết, khu dân cư có 211 hộ dân với 860 nhân khẩu; chi bộ có trên 80 đảng viên.
 
Ngay từ những ngày đầu thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, TDP chủ động xây dựng kế hoạch phát triển phong trào theo từng giai đoạn. Nhiều nội dung của phong trào được lồng ghép, phối hợp với các phong trào thi đua khác để thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Nhờ chủ động, sáng tạo trong triển khai, phong trào từng bước đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực.
 
Trong 20 năm (từ năm 2000-2020), TDP đã vận động nhân dân đóng góp gần 1,4 tỷ để xây dựng cơ sở hạ tầng làm đường giao thông quy mô nhỏ theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tu sửa nâng cấp mở rộng khuôn viên nhà văn hóa và đầu tư hệ thống chiếu sáng ở các tuyến đường với chiều dài hơn 3.600m. Nhờ đó, đến nay, 100% các tuyến giao thông của TDP được bê tông hóa và có điện chiếu sáng; các thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư xây dựng.
 
Nhân dân và cán bộ TDP 2 Mỹ Cương đón nhận Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020.
Nhân dân và cán bộ TDP 2 Mỹ Cương đón nhận Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020.
Hoạt động tự quản vệ sinh môi trường được các đoàn thể, cụm dân cư duy trì thực hiện tốt. Từ năm 2017 đến nay, TDP đã tổ chức trên 150 buổi vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, duy trì mua thùng rác cá nhân và trồng, chăm sóc trên 700m đường hoa, điểm hoa…, bảo đảm môi trường khu dân cư luôn xanh-sạch-đẹp.
 
Đến nay, 100% hộ gia đình có 3 công trình hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100% và gần 96% hộ gia đình thực hiện tốt việc thu gom rác thải. TDP 2 Mỹ Cương đã trở thành một trong những điển hình tiên tiến toàn quốc thực hiện chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”.
 
Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được nhân dân trong TDP phát huy, tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.
 
Điểm nổi bật, với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, TDP 2 Mỹ Cương đã vận động người dân thực hiện nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hay. Tiêu biểu như các mô hình: “Đường thông, hè thoáng, bảo đảm an toàn giao thông”, “Tổ dân phố sáng-xanh-sạch-đẹp”, “Đường hoa, điểm hoa kiểu mẫu”…
 
Hiệu quả và sức lan tỏa của phong trào góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Bình quân hàng năm, TDP 2 Mỹ Cương có trên 95% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trên 55% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình thể thao”.
 
Qua đó, xuất hiện nhiều cá nhân và hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, như: Ông Trần Ngọc Sâm, Trần Xuân Hòa, Lê Văn Sảnh, Trần Quang Cự, bà Huỳnh Thị Thuyến, Nguyễn Thị Lý… Đây thực sự là những tấm gương sáng ở cộng đồng dân cư trong việc phấn đấu thực hiện các tiêu chí gia đình no ấm, bình đẳng, hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc; đồng thời, là những nhân tố tích cực trong bảo vệ, gìn giữ các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống tốt đẹp trước những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường…
 
Theo Bí thư Đảng ủy phường Bắc Nghĩa Hoàng Văn Thụ, TDP 2 Mỹ Cương luôn là TDP đi đầu trong mọi phong trào của địa phương. Những thành tích đạt được sẽ là động lực để cán bộ và nhân dân TDP tiếp tục phấn đấu đạt những kết quả cao hơn nữa, góp phần xây dựng phường ngày càng phát triển, xứng đáng là một TDP văn hóa tiêu biểu của thành phố và tỉnh…
Suốt 14 năm liên tục (2006-2020), TDP 2 Mỹ Cương được công nhận danh hiệu “TDP văn hóa” cấp thành phố; năm 2013, TDP vinh dự tham gia hội nghị điển hình toàn quốc về xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Đặc biệt, trong tháng 11 này, TDP là đơn vị duy nhất trong các thôn, tổ dân phố trên toàn tỉnh đón nhận Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”giai đoạn 2000-2020 của UBND tỉnh.
N.L

tin liên quan

Hội nghị Văn hóa toàn quốc

(QBĐT) - Ngày 24-11, tại thủ đô Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Giao lưu nghệ thuật Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc tỉnh Quảng Bình

(QBĐT) - Nằm trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, thể thao (VH-TT) các dân tộc tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất năm 2021, tối 23-11, tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh đã diễn ra đêm giao lưu nghệ thuật và lễ bế mạc ngày hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Chấn hưng và phát triển văn hóa dân tộc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là "nền tảng tinh thần," "động lực phát triển".