Họp báo tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

  • 08:58 | Thứ Ba, 15/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 14-9, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức họp báo tuyên truyền về kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên (6-1-1946 - 6-1-2021) do đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.
 
Tham dự có đồng chí Nguyễn Lương Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, các sở, ngành liên quan, các cơ quan báo chí trong tỉnh, phóng viên các báo, tạp chí thường trú tại Quảng Bình.
Đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Ngọc Phương phát biểu tại buổi họp báo
Đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Ngọc Phương phát biểu tại buổi họp báo
Ngày 6-1-1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam đã được tổ chức thắng lợi, đánh dấu sự khai sinh Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trải qua 75 năm hình thành và phát triển, Quốc hội đã ngày càng khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
 
Việc tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên nhằm mục đích để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ôn lại lịch sử hình thành, phát triển; ghi nhận những thành tựu và rút ra bài học kinh nghiệm quý báu mà Quốc hội Việt Nam nói chung, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình nói riêng đã đạt được trong 75 năm qua.
 
Đây cũng là dịp để tuyên truyền sâu rộng về quá trình hình thành, phát triển của Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh, việc chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, học tập và công tác, lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam tập trung vào những nội dung chủ yếu, như: thăm hỏi và tặng quà các ĐBQH đang sinh sống và làm việc tại địa phương qua các thời kỳ, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên; khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có nhiều công lao đóng góp đối với hoạt động của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh.
 
Việc tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam sẽ được tỉnh triển khai có trọng tâm, trọng điểm; gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 và 2021. Thời gian bắt đầu các hoạt động tuyên truyền từ tháng 9-2020 đến hết ngày 6-1-2021.
 
Tại cuộc họp báo, đại diện các cơ quan báo chí và đơn vị liên quan đã thảo luận về những nội dung cần tập trung tuyên truyền nhằm tạo dấu ấn đậm nét về các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên.
Hiền Chi