Lùi thời gian tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội sang năm 2022

  • 09:45 | Thứ Sáu, 17/07/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định lùi thời gian tổ chức Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI sang năm 2022.
 
Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam về việc lùi thời gian tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI (HANIFF VI) sang năm 2022 do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp.
Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ V. Nguồn: Internet
Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ V. Nguồn: Internet
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI (HANIFF VI), thời gian tổ chức dự kiến trong tháng 11 năm 2020. Với khẩu hiệu "Điện ảnh - Hội nhập - Phát triển bền vững", Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc và phát huy tinh thần hợp tác của các nhà làm phim vì sự phát triển của điện ảnh.
 
Trước tình hình dịch COVID-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp, cùng với việc các đường bay quốc tế chưa thể mở lại sớm. Vì vậy, việc mời và đón tiếp khách quốc tế đến tham dự Liên hoan Phim HANIFF VI sẽ hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng, mục đích tổ chức của Liên hoan Phim. Do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định lùi thời gian tổ chức Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI sang năm 2022.
 
Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF) được tổ chức định kỳ 2 năm/lần, là sự kiện uy tín nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, sáng tạo, khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh. 
 
Hiền Anh/Báo Tin tứcTheo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam về việc lùi thời gian tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI (HANIFF VI) sang năm 2022 do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp.
 
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI (HANIFF VI), thời gian tổ chức dự kiến trong tháng 11 năm 2020. Với khẩu hiệu "Điện ảnh - Hội nhập - Phát triển bền vững", Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc và phát huy tinh thần hợp tác của các nhà làm phim vì sự phát triển của điện ảnh.
 
Trước tình hình dịch COVID-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp, cùng với việc các đường bay quốc tế chưa thể mở lại sớm. Vì vậy, việc mời và đón tiếp khách quốc tế đến tham dự Liên hoan Phim HANIFF VI sẽ hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng, mục đích tổ chức của Liên hoan Phim. Do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định lùi thời gian tổ chức Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI sang năm 2022.
 
Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF) được tổ chức định kỳ 2 năm/lần, là sự kiện uy tín nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, sáng tạo, khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh. 
 
Theo Hiền Anh (Báo Tin tức)