Bế mạc Trại sáng tác văn học-nghệ thuật "Công an tỉnh Quảng Bình - Vì bình yên cuộc sống"

  • 15:19 | Thứ Bảy, 20/06/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 19-6, tại thành phố Đồng Hới, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức bế mạc Trại sáng tác văn học-nghệ thuật về đề tài "Công an tỉnh Quảng Bình- Vì bình yên cuộc sống" lần thứ I-2020. Dự lễ có đại tá Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan...
Quang cảnh tại Trại sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài
Quang cảnh tại Trại sáng tác văn học-nghệ thuật về đề tài "Công an tỉnh Quảng Bình- Vì bình yên cuộc sống" lần thứ I-2020.
Trại sáng tác văn học-nghệ thuật về đề tài "Công an tỉnh Quảng Bình-Vì bình yên cuộc sống" lần thứ I-2020 được diễn ra trong vòng 10 ngày, với sự tham dự của 23 văn nghệ sỹ trên địa bàn tỉnh.
 
Trong thời gian tham gia trại sáng tác, các văn nghệ sỹ đã được Công an tỉnh tạo điều kiện đi thực tế tại một số địa điểm, như: Trại tạm giam, trạm xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Công an các xã Hải Phú, Nhân Trạch (Bố Trạch), Dân Hóa, Hóa Tiến (Minh Hóa). Ngoài ra, các văn nghệ sỹ còn được đến thăm vườn cam tại xã Lý Trạch (Bố Trạch), điểm Trường mầm non Tà Lèng thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa...
 
Đây cơ hội để các văn nghệ sỹ cảm nhận, hiểu biết thêm một phần công việc thường nhật, những gian lao, hiểm nguy, vất vả của cán bộ, chiến sỹ Công an Quảng Bình trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội cũng như sự chia sẻ tình cảm, vật chất đối với nhân dân.
Đại tá Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng đội ngũ văn nghệ sỹ tại buổi lễ.
Đại tá Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng đội ngũ văn nghệ sỹ tại buổi lễ.
Được biết trong 10 ngày tham gia, bước đầu các văn nghệ sỹ đã gửi tới Ban tổ chức trại sáng tác 30 tác phẩm (gồm 21 tác phẩm văn xuôi, bút ký, truyện ngắn, tiểu thuyết..., 1 bài thơ, 6 ca khúc cùng một số tác phẩm ảnh). Nổi bật là những tác phẩm như "Tên anh sáng mãi những tuyến đường" của Kim Cương, "Chuyện hai chàng trung úy ngự lâm" của Thế Tường, "Có bóng người" của Hữu Phương, "Những chiến công thầm lặng" của Hoàng Đại Hữu, "Bình yên nơi đầu sóng" của Nguyễn Tiến Nên, "Công an Quảng Bình ca" của Quách Mộng Lân, "Người mà em yêu" của Hoàng Sông Hương, "Lời người trong tim" và "Hát về anh người cảnh sát giao thông" của Đức Trí, "Tự hào chúng ta là chiến sĩ Công an nhân dân" của Nguyệt Ánh...
 
Ngoài ra, Ban tổ chức còn nhận được một số tác phẩm của các văn nghệ sỹ không trực tiếp đến tham gia trại sáng tác như Thanh Nhân, Hồ Ngọc Diệp...
 
Tại lễ bế mạc, đồng chí Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ mong muốn đội ngũ văn nghệ sỹ tiếp tục quan tâm, đồng hành, giúp đỡ Công an tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng quê hương Quảng Bình ngày thêm giàu đẹp.
 
Văn Minh