Rạp chiếu phim mở cửa sau khi nới giãn cách xã hội với nhiều ưu đãi

  • 15:21 | Thứ Sáu, 08/05/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Nhiều hệ thống rạp chiếu phim sẽ mở cửa trở lại trên toàn quốc từ ngày 9-5 trong bối cảnh cả nước cơ bản đã đẩy lùi và kiểm soát được dịch COVID-19.
 Rạp chiếu phim tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: CGV)
Rạp chiếu phim tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: CGV)
Nhiều hệ thống rạp chiếu phim mới đây đã thông báo lịch mở cửa trở lại sau một thời gian tạm dừng hoạt động, thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
 
Cụ thể, hệ thống CGV, BHD, BETA sẽ mở cửa trở lại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 9-5. Việc mở cửa này vẫn tiếp tục phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch bệnh.
 
Anh Nguyễn Khánh, đại diện CGV cho biết hệ thống rạp này vẫn sẽ tiếp tục áp dụng và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như giãn cách ghế ngồi trong phòng chiếu, giãn cách vị trí xếp hàng tại quầy vé, yêu cầu bắt buộc nhân viên và khách hàng đeo khẩu trang, xịt khuẩn tại các phòng chiếu, khuyến khích khách hàng thực hiện giao dịch online…
 
Đại diện Galaxy Cinema cũng cho hay hệ thống rạp này dự kiến mở cửa trở lại từ ngày 9-5.
 
Trong khi đó, hệ thống rạp Lotte đã mở cửa chi nhánh tại Thái Bình và đang triển khai các biện pháp phòng dịch, chuẩn bị cho việc mở cửa toàn bộ phòng chiếu trên cả nước. Đơn vị này cũng đưa ra nhiều quy định phòng dịch như khử trùng, tiêu độc toàn bộ khu vực rạp chiếu phim và phòng chiếu, yêu cầu nhân viên luôn đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách hàng, đo thân nhiệt khách hàng trước khi vào rạp chiếu, rửa tay với dung dịch sát khuẩn trước khi vào và sau khi rời khỏi phòng chiếu…
 
Khi mở cửa trở lại, các rạp cũng trình chiếu nhiều bộ phim đặc sắc thuộc những thể loại khác nhau. Theo đó, khán giả sẽ có cơ hội được thưởng thức “Sa mạc chết” (xoay quanh cuộc chiến giữa loài sinh vật bí ẩn tấn công Trái Đất với những con người bị cô lập nơi sa mạc khô cằn), “Bà hoàng nói dối” (câu chuyện về một chính trị gia nói dối như cơm bữa), “Thảm họa kép” (dựa trên câu chuyện có thật về sự cố nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản năm 2011)…
 
Bên cạnh đó, nhiều bộ phim Việt có sức hút lớn trong thời gian trước cũng được trình chiếu lại: “Tháng năm rực rỡ,” “Anh trai yêu quái”…
 
Để thu hút người xem tới rạp, các đơn vị phát hành phim cũng áp dụng nhiều chương trình ưu đãi thời gian tới như giảm giá vé, đưa ra vé đồng giá cho các suất chiếu, tặng quà…
 
Trước đó, vào sáng 7-5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong bối cảnh cả nước cơ bản đã đẩy lùi và kiểm soát được dịch bệnh. Tại cuộc họp, Thủ tướng cho phép mở lại các dịch vụ, kinh doanh dịch vụ mà trước đây chưa được hoạt động, trừ vũ trường, karaoke./.
 
Theo P. Mai (Vietnam+)