Đêm hò khoan Lệ Thủy

  • 08:53 | Thứ Hai, 02/09/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tối 1-9, UBND huyện Lệ Thuỷ phối hợp với Câu lạc bộ yêu câu hò xứ Lệ tổ chức đêm diễn hò khoan Lệ Thủy trên sông Kiến Giang với chủ đề "Câu hò trên bến sông quê".
Sân khấu hát Hò Khoan được dựng trên sông Kiến Giang
Sân khấu hát hò khoan được dựng trên sông Kiến Giang
Hò khoan Lệ Thuỷ được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia ngày 8-5-2017. Tự hào với di sản đó, huyện Lệ Thuỷ đã có nhiều hoạt động phát huy và bảo tồn giá trị của hò khoan như: thành lập các câu lạc bộ hò khoan, tổ chức các hội thi dân ca hò khoan; giao lưu, quảng bá hò khoan, đào tạo trao truyền các làn điệu hò khoan cho thế hệ trẻ.
Các nghệ nhân đang biểu diễn trong đêm Hò khoan Lệ Thủy
Các nghệ nhân đang biểu diễn trong đêm hò khoan Lệ Thủy
Tại đêm diễn, những làn điệu hò khoan đối đáp, giao duyên của mái ba, mái nện, mái chè hòa trong tiếng “hò xố” đã làm say đắm hàng nghìn khán giả, khách du lịch theo dõi.
X.V