.

Khánh thành Đền thờ cá Ông ở xã Hải Trạch

.
08:15, Thứ Tư, 17/07/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 15-7-2019, UBND xã Hải Trạch (huyện Bố Trạch) tổ chức lễ khánh thành Đền thờ cá Ông. Đây là công trình tâm linh truyền thống, thể hiện nét đẹp tín ngưỡng dân gian của cư dân làng biển.
Đền thờ cá Ông làng Lý Hòa là nơi sinh hoạt tâm linh, góp phần quan trọng vào ý thức giữ gìn và phát huy tập tục văn hóa của làng biển.
Đền thờ cá Ông làng Lý Hòa là nơi sinh hoạt tâm linh, góp phần quan trọng vào ý thức giữ gìn và phát huy tập tục văn hóa của làng biển.
Đền thờ cá Ông làng Lý Hòa, xã Hải Trạch được xây dựng vào năm Mậu Dần 1817. Đây là nơi người dân thờ Thần Nam Hải Đại vương và thành lập “Vạn Chài” để trông nom thờ tự, làm lễ tế hàng năm như: cầu ngư, cầu mùa.
 
Sau thời gian dài bị tàn phá, đền được phục dựng và xây mới trên diện tích 200m2, ngay trên nền cũ. Công trình bao gồm nhiều hạng mục quan trọng, với vốn đầu tư trên 2 tỷ đồng do gia đình ông bà Phan Hải, Phạm Thị Dung-những người con của xã Hải Trạch tài trợ.
 
Việc phục dựng và xây mới Đền thờ cá Ông đáp ứng nguyện vọng về đời sống tâm linh của người dân địa phương với mong muốn các vị thần sẽ che chở, độ trì cho ngư dân bình an, làm ăn phát đạt trong các chuyến khai thác hải sản trên biển. Công trình chính là nơi sinh hoạt tâm linh, góp phần quan trọng vào ý thức giữ gìn và phát huy tập tục văn hóa của làng biển. 
 
Hồng Thắm
(Đài TT-TH Bố Trạch)
,