.

Bố Trạch: Khai mạc lễ hội đua thuyền truyền thống và hội thi cá trắm sông Son

.
17:02, Thứ Sáu, 26/04/2019 (GMT+7)
(QBDT) - Thiết thực kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5, sáng 26-4, tại bến phà Xuân Sơn (xã Sơn Trạch), huyện Bố Trạch tổ chức khai mạc lễ hội đua thuyền truyền thống lần thứ III, hội thi cá trắm sông Son năm 2019. 
Ban tổ chức lễ hội trao cờ lưu niệm cho đại diện các xã tham gia lễ hội.
Ban tổ chức lễ hội trao cờ lưu niệm cho đại diện các xã tham gia lễ hội.
Sau lễ khai mạc, UBND xã Sơn Trạch phối hợp với Trung tâm du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng tổ chức hội thi cá trắm sông Son thu hút gần 100 lượt người dân xã Sơn Trạch tham gia. Trong đó, 5 đội có địa hình ở dọc sông Son tham gia phần thi ném rìu vào lửa, vớt rong thái chuối, thi bắt cá và thi cá to; 4 đội tham gia thi kéo co, 9 đội tham gia phần thi chế biến cá. 
Phần thi cá to tại hội thi cá trắm sông Son
Phần thi cá to tại hội thi cá trắm sông Son
Các đội thi chạy tiếp sức để ném rìu vào vị trí quy định và nhận bao cá giống để thả cá vào lồng; tiếp đến các đội chèo thuyền độc mộc đến vị trí quy định để vớt rong sau đó vận chuyển về bến và tiến hành thái chuối, trộn chuối vào rong; chèo thuyền độc mộc đến địa điểm quy định, chọn bắt cá để thi cá to, cá đẹp; chế biến 5 món ăn từ cá trắm. 
 
Qua các trò chơi dân gian, hội thi đã tạo sân chơi bổ ích, mang lại nguồn hứng khởi, động viên, khích lệ các hộ nuôi cá trắm trên lưu vực sông Son; đồng thời, từng bước xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường đối với sản phẩm cá trắm và là dịp quảng bá giới thiệu sản phẩm cá trắm với khách du lịch khi đến các điểm tham quan ở Bố Trạch.
 
Các lễ hội bên dòng sông Son diễn ra trong 2 ngày 26, 27-4-2019.
 
                                                                                                                     Hương Trà
 
 
 
,