.

Tổ chức liên hoan Bài chòi nhân kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh

.
11:22, Thứ Bảy, 23/03/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Theo tin từ Sở Văn hóa-Thể thao, liên hoan các tổ, nhóm, đội câu lạc bộ Bài chòi tỉnh Quảng Bình lần thứ I năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26-4 tại công viên phường Đồng Mỹ và Trung tâm Văn hóa-Thể thao phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới.
 
Liên hoan nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh (1-7-1989 - 1-7-2019) và 70 năm ngày Quảng Bình quật khởi (15-7-1949 - 15-7-2019). Đây cũng là hoạt động nhằm tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của nghệ thuật Bài chòi; đồng thời tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về những giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi trên quê hương Quảng Bình; gắn kết, phát huy tiềm năng, tài nguyên di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân địa phương.
 
Ông Trần Vũ Khiêm, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, liên hoan cũng là dịp để các câu lạc bộ Bài chòi các địa phương giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm và thể hiện năng lực tổ chức trình diễn nghệ thuật Bài chòi, kỹ năng tổ chức chơi Bài chòi.
 
Tại lễ liên hoan các câu lạc bộ gồm các câu lạc bộ Bài chòi đến từ Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Bố Trạch, Lệ Thủy, Quảng Ninh, Trung tâm Văn hóa-Thông tin TP. Đồng Hới sẽ trình diễn trọn vẹn 2 ván chơi Bài chòi, trong đó khuyến khích sử dụng dân ca Bình Trị Thiên trong hô Bài chòi.
 
Đặc biệt, trong buổi lễ khai mạc diễn ra từ 19 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút ngày 24-4 tại công viên phường Đồng Mỹ sẽ đón nhận Bằng của UNESCO công nhận nghệ thuật Bài chòi Bắc Trung bộ Việt Nam (trong đó có Bài chòi Quảng Bình) là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
 
A.T
,