.

Công bố cuộc thi "Hành trình tìm kiếm người đẹp du lịch Quảng Bình"

.
23:09, Thứ Tư, 20/03/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Chiều 20-3, tại TP. Đồng Hới đã diễn ra buổi họp báo công bố cuộc thi “Hành trình tìm kiếm người đẹp du lịch Quảng Bình” lần thứ nhất năm 2019. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng phát biểu tại buổi họp báo
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng phát biểu tại buổi họp báo.

Cuộc thi “Hành trình tìm kiếm người đẹp du lịch Quảng Bình” lần thứ nhất năm 2019 do Sở Văn hóa-Thể Thao, Sở Du lịch Quảng Bình phối hợp với Công ty CP thương mại và truyền thông Evacom Việt Nam tổ chức.

Mục đích của cuộc thi nhằm tìm kiếm gương mặt ưu tú đại diện cho hình ảnh du lịch Quảng Bình trong việc hỗ trợ, tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ và phát triển những di sản văn hóa, thiên nhiên và con người Quảng Bình; quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu du lịch Quảng Bình; tạo sự hấp dẫn, an tâm, tin tưởng đối với khách du lịch trong nước và nước ngoài khi đến du lịch Quảng Bình.

“Người đẹp du lịch Quảng Bình” sẽ giữ vai trò như một đại sứ du lịch, thông qua các hoạt động của mình để tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức làm du lịch của toàn dân, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Đồng thời giới thiệu hình ảnh, con người, cũng như tiềm năng của du lịch Quảng Bình đến các địa phương khác trong nước và thế giới…

Cuộc thi “Hành trình tìm kiếm người đẹp du lịch Quảng Bình” lần thứ nhất năm 2019 bắt đầu nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 25-5. Thí sinh nộp hồ sơ tại 2 địa điểm là Công ty CP thương mại và truyền thông Evacom Việt Nam (địa chỉ: 1703-tầng 17 tòa nhà Chamvits 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội) và Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn Quảng Bình (địa chỉ: Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên, 42 Trần Quang Khải, TP. Đồng Hới).

Vòng sơ khảo Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo sẽ chọn ra 30 thí sinh hội tụ đủ điều kiện để tham dự vòng chung kết diễn ra tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, dự kiến được tổ chức vào tháng 6-2019.

Ban Tổ chức tặng hoa cho các nhà tài trợ cuộc thi
Ban tổ chức tặng hoa cho các nhà tài trợ cuộc thi.

Đối tượng dự thi là nữ giới hiện đang sinh sống tại Quảng Bình; con em Quảng Bình đang sinh sống trong nước và cả nước ngoài, có tuổi đời từ 18-30, chiều cao từ 1,6m trở lên, có ngoại hình khá, chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ và chuyển đổi giới tính, sức khỏe tốt, không có tiền án, tiền sự.

Thí sinh chưa lập gia đình, đã lập gia đình hoặc từng lập gia đình đều có quyền dự thi. Thí sinh có giấy chứng nhận đã đoạt được các danh hiệu hoa hậu, hoa khôi, người đẹp trong nước và quốc tế ở bất kỳ quốc gia nào trong khu vực châu Á Thái Bình Dương đều được xét tuyển đặc cách vào vòng chung kết.

Thí sinh đoạt giải nhất sẽ nhận được vương miện, các phần quà và hỗ trợ các hoạt động trong vòng 2 năm đương nhiệm danh hiệu “Người đẹp du lịch Quảng Bình” với tổng giá trị tiền thưởng 100 triệu đồng; giải nhì sẽ nhận được tiền mặt và quà tặng trị giá 50 triệu đồng cùng 1 khóa học ngoại ngữ; giải ba nhận được tiền mặt và quà trị giá 30 triệu đồng cùng 1 khóa học ngoại ngữ. Ngoài ra, còn có các giải phụ, quà và tiền mặt trị giá 10 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, cuộc thi không chỉ tôn vinh và nâng cao giá trị vẻ đẹp hình thể, tâm hồn, tài năng và trí tuệ của phụ nữ Quảng Bình, mà những người đẹp sau khi đăng quang sẽ trở thành những người đại diện cho hình ảnh du lịch Quảng Bình nhằm quảng bá du lịch Quảng Bình, các giá trị văn hóa truyền thống và tiềm năng thắng cảnh của du lịch Quảng Bình đến với nhân dân cả nước và quốc tế. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Ban tổ chức tổ chức tốt cuộc thi.

Phan Phương

 
,