.

Quảng Ninh: Tổ chức đại lễ cầu Quốc thái dân an đầu Xuân Kỷ Hợi

.
16:07, Thứ Hai, 11/02/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 9-2 (tức ngày mồng 5 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi), huyện Quảng Ninh phối hợp với chùa Kim Phong-núi Thần Đinh (xã Trường Xuân) đã khai mạc Đại lễ cầu Quốc thái dân an đầu Xuân Kỷ Hợi tại chùa Kim Phong-núi Thần Đinh.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao, Sở Du lịch, huyện Quảng Ninh và đại diện Tổ đình Vĩnh Nghiêm (TP. Hồ Chí Minh) cùng đông đảo tăng ni phật tử chùa Kim Phong-núi Thần Đinh.

a
Đại lễ cầu Quốc thái dân an tại chùa Kim Phong-núi Thần Đinh.

Trước đó, vào chiều ngày 8-2, Ban tổ chức lễ hội đã tổ chức lễ rước nước thiêng từ giếng Tiên trên núi Thần Đinh về chùa để phục vụ lễ hội. Huyện Quảng Ninh tổ chức đêm dạ hội văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi và lễ hội truyền thống chùa Kim Phong-núi Thần Đinh.

a
Đông đảo tăng ni phật tử, du khách đã đến dự Đại lễ cầu Quốc thái dân an tại chùa Kim Phong-núi Thần Đinh.

Từ ngày 9 đến 1-2 (tức từ ngày mồng 5 đến ngày 7 âm lịch) chùa Kim Phong-núi Thần Đinh tổ chức khai kinh cầu Quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, mưa thuận gió hòa...

Thượng tọa Thích Trung Sơn cho biết, trước đó, nhà chùa đã trao 200 phần quà Tết cho bà con nghèo ở 2 xã An Ninh và Trường Xuân (Quảng Ninh). Trong 3 ngày lễ hội, nhà chùa chuẩn bị 10.000 phần cơm chay miễn phí cho bà con phật tử và du khách đến chùa lễ Phật và 30.000 phần quà lộc lì xì chúc mừng năm mới du khách đến vãn cảnh chùa, lễ Phật cầu an.

Riêng về phần lễ hội chùa Kim Phong-núi Thần Đinh Xuân Kỷ Hợi năm 2019 sẽ kéo dài đến hết tháng Giêng Kỷ Hợi.

Đ.T

,