.

Nhà văn Nguyễn Hương Duyên được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam

.
14:57, Thứ Ba, 15/01/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Năm 2018, có 35 tác giả trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, trong đó có 15 tác giả chuyên ngành thơ; 16 tác giả chuyên ngành văn xuôi; chuyên ngành lý luận, phê bình và dịch thuật đều có 2 tác giả. Quảng Bình có 1 tác giả được xét kết nạp vào hội.
Nhà văn Hương Duyên.
Nhà văn Nguyễn Hương Duyên.

Về thơ có: Vũ Tuấn Anh (Quân đội), Phạm Ánh (Bình Định), Đặng Văn Chương (Hà Nội), Nguyễn Ngọc Hạnh (Đà Nẵng), Nguyễn Ngọc Khương (TP. HCM), Nguyễn Thị Hạnh Loan (Hà Tĩnh), Bế Kim Loan (Hà Nội), Hồ Đăng Thanh Ngọc (Thừa Thiên-Huế), Lê Thiếu Nhơn (TP. HCM), Bùi Ngọc Phúc (Vũng Tàu), Nguyễn Thành Tâm (Hà Nội), Trịnh Quốc Thắng (Hà Nội), Trần Đức Trí (Hải Phòng), Trần Đức Toàn (Thái Bình), Hoàng Anh Tuấn (Lào Cai).

Các tác giả văn xuôi gồm: Trần Quốc Cưỡng (Phú Yên), Nguyễn Đức Dũng (Hà Nội), Nguyễn Hương Duyên (Quảng Bình), Đỗ Hồng Hà (Hà Nội), Lê Đức Hân (TP. HCM), Nguyễn Văn Học (Hà Nội), Chu Thanh Hương (Lạng Sơn), Trọng Khang (Quảng Ninh), Lương Ky (Tuyên Quang), Trần Văn Miều (Hà Nội), Mai Tiến Nghị (Nam Định), Trình Quang Phú (TP. HCM), Đinh Phương (Quân đội), Xuân Quang (Phú Thọ), Hoàng Chiến Thắng (Bắc Cạn), Phạm Thị Toán (Đồng Tháp).

Chuyên ngành lý luận phê bình có các tác giả: Nguyễn Đức Hạnh (Thái Nguyên), Trần Hinh (Hà Nội) và dịch thuật là tác giả Nguyễn Minh Châu (CHLB Đức), Phùng Huy Thịnh (Hà Nội).

Như vậy, năm 2018, Quảng Bình có thêm tác giả Nguyễn Hương Duyên, Thư ký tòa soạn Tạp chí Nhật Lệ (thể loại văn xuôi) được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 11 người.

Tâm An

 
 
,