.

Đồng Hới đoạt giải nhất hội thi tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình

.
08:18, Chủ Nhật, 28/10/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 27-10, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội thi tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Quảng Bình năm 2018.
Đồng chí  Trần Vũ Khiêm, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình và bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng giải nhất cho đoàn Đồng Hới.
Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình và đồng chí Phạm Thị Hân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng giải nhất cho đoàn Đồng Hới.
Tham gia hội thi có 8 đội đến từ 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Các đội thi tham gia 3 nội dung chào hỏi, kiến thức và tiểu phẩm. Với hình thức sân khấu hóa, các đội đã mang đến hội thi với những nội dung ấn tượng trong cách thức tuyên truyền, giải quyết những tình huống bạo lực gia đình nảy sinh trong cuộc sống.
 

Theo Ban tổ chức, mục đích của hội thi tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Quảng Bình năm 2018 nhằm tuyên truyền, củng cố, nâng cao kiến thức pháp luật cho nhân dân; góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới.

Hội thi còn là dịp để cán bộ ngành văn hóa, Hội Phụ nữ trau dồi kỹ năng, thể hiện khả năng xử lý các tình huống trong cuộc sống gia đình để cùng nhau xây dựng, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam. 

Một hoạt cảnh trong phần thi tiểu phẩm của hội thi
Một hoạt cảnh trong phần thi tiểu phẩm của hội thi
Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội TP. Đồng Hới; 2 giải nhì cho 2 đội huyện Lệ Thủy và Tuyên Hóa; 5 giải ba cho các đội thị xã Ba Đồn, huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Minh Hóa và Quảng Ninh.  
 
Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Trưởng ban tổ chức hội thi cho biết, hội thi là hoạt động thiết thực góp phần đánh giá thêm kết quả 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa phương, đơn vị. Từ hội thi, các đơn vị rút ra được bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tiếp theo; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
Phan Phương
,