.

Chương trình nghệ thuật 'Bài ca huyền thoại Võ Nguyên Giáp'

.
10:09, Chủ Nhật, 26/08/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 107 năm Ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngày 25-8, huyện Lệ Thủy đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Bài ca huyền thoại Võ Nguyên Giáp”.
Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật
Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật
Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện gia đình Đại tướng; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, huyện Lệ Thủy và đông đảo nhân dân trên địa bàn.
 
Chương trình nghệ thuật đặc biệt đã tái hiện lại cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng, của đất nước trong suốt chiều dài lịch sử: lúc Đại tướng rời quê hương đi hoạt động cách mạng, làm thầy giáo dạy học, thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cho đến ngày đất nước thống nhất hay những dịp Đại tướng về thăm quê và lúc Đại tướng đi vào cõi vĩnh hằng.
 
Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng trong nước với những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu trên nền nhạc, kịch và hò khoan Lệ Thủy.
 
“Bài ca huyền thoại Võ Nguyên Giáp” là một trong nhiều sự kiện được huyện Lệ Thủy tổ chức để tưởng niệm, tôn vinh cuộc đời cách mạng, tri ân công lao to lớn của Đại tường Võ Nguyên Giáp.
 
Trước đó, huyện Lệ Thủy cũng đã tổ chức rước chân hương từ mộ Đại tướng ở Vũng Chùa-đảo Yến, rước di ảnh Đại tướng từ nhà lưu niệm về nhà truyền thống của huyện để tổ chức lễ.  
 
Một số hình ảnh tại chương trình nghệ thuật:
Một hỉnh ảnh tại chương trình nghệ thuật
a
a
a
a
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và đông đảo người dân đến xem chương trình
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và đông đảo người dân đến xem chương trình

Xuân Vương

 

,
  • Viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

    (QBĐT) - Bác về trên đất Quảng Bình
    Vũng Chùa Đảo Yến thành tâm của người
    Tướng tài thế kỷ hai mươi
    Ra đi để lại muôn đời tri ân
     
    25/08/2018
    .
  • Người về

    (QBĐT) - Người về với biển chiều thu
    Mịn màng bờ cát sóng ru hiền hòa
    Vũng Chùa sơn thủy hữu tình
    Son sắt Đảo Yến đinh ninh câu thề
     
    25/08/2018
    .
  • Mùa Vu Lan nghĩ về giá trị đạo đức trong văn hóa Việt Nam

    Mỗi độ Thu về báo hiệu một mùa Vu Lan tới. Vu Lan không chỉ là nghi lễ riêng của Phật giáo, ngày lễ lớn đối với những người con Phật mà còn đi vào truyền thống đạo đức, trở thành một nét văn hóa đẹp, thấm sâu trong tâm thức của hàng triệu triệu người con Việt. 
     
    24/08/2018
    .
  • Xuất bản 5 tập sách "Tuyên Hoá - Quê hương, con người"

    (QBĐT) - Tuyên Hoá là huyện miền núi ở phía tây bắc của tỉnh Quảng Bình; diện tích hơn 115.098 ha; dân số hơn 80.000 người, gồm các dân tộc Kinh, Chứt (Sách, Mã Liềng) cùng sinh sống, trong đó dân tộc Kinh chiếm hơn 90%, có hơn 15.000 người theo Đạo Thiên chúa giáo. 

    24/08/2018
    .
  • Thu đã về

    (QBĐT) - Thu đã về rồi đó phải không em
    Ta bất chợt nhận ra từ buổi sáng
    Làn mây mỏng vắt ngang trời lãng đãng
    Cơn gió mát lành rời rợi giữa không xanh
     
    23/08/2018
    .
  • Chuyến điền dã về ca trù làng Đông Dương

    (QBĐT) - Chúng tôi đến làng Đông Dương, xã Quảng Phương (huyện Quảng Trạch) trong chuyến điền dã sưu tầm ca trù ở Quảng Bình. 

    23/08/2018
    .
  • Nhớ bạn Văn Khuyến

    (QBĐT) - Nhớ thuở Bình - Trị - Thiên hợp nhất
    Tôi cùng anh ở Huế tương đồng những điểm giống nhau:
    Cảnh xa nhà phải "Cơm niêu, nước lọ"
    Cũng xa vợ nên mọi việc nhỏ to đều cáng đáng lo âu
     
    23/08/2018
    .
  • Lục bát tình quê

    (QBĐT) - Xoay câu lục bát tình quê
    Nghe miền đất mẹ vọng về niềm thương
    Phải chăng đã nợ quê hương
    Bờ tre, khóm lá, con đường thân quen…
    22/08/2018
    .