.

Thêm 5 nghệ nhân được công nhận Nghệ nhân dân gian

Thứ Tư, 08/03/2017, 08:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 6-3- 2017, Hội Văn học Nghệ thuật và Chi hội Văn nghệ dân gian tỉnh đã tổ chức lễ trao bằng công nhận Nghệ nhân dân gian cho 5 nghệ nhân thực hành, truyền dạy hò khoan Lệ Thủy, hát Kiều tại làng Pháp Kệ, xã Quảng Phương.

Lãnh đạo Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh trao bằng công nhận Nghệ nhân dân gian cho các nghệ nhân.
Lãnh đạo Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh trao bằng công nhận Nghệ nhân dân gian cho các nghệ nhân.

Những nghệ nhân vinh dự được trao bằng công nhận Nghệ nhân dân gian và kỷ niệm chương gồm: cụ Nguyễn Hữu Sào, 98 tuổi, nghệ nhân đàn nguyệt và hò khoan Lệ Thủy; Nghệ nhân Lê Thị Hạnh (thực hành và truyền dạy hò khoan Lệ Thủy), Nghệ nhân Nguyễn Hữu Điệp (thực hành và truyền dạy hò khoan Lệ Thủy), Nghệ nhân Dương Công Lợi (thực hành và truyền dạy hò khoan Lệ Thủy), Nghệ nhân Trần Xuân Thủ, 76 tuổi (thực hành và truyền dạy nghệ thuật hát Kiều). Được biết, đến nay tỉnh ta có 13 cụ được công nhận là Nghệ nhân gian, trong đó 2 cụ già yếu đã mất.

Nhân dịp này, Chi hội Văn nghệ dân gian tỉnh đã báo cáo tổng kết 2 năm hoạt động, đề ra phương hướng năm 2017, kết nạp thêm hội viên mới là họa sĩ Dương Văn Liên; trao bằng khen của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho nhà nghiên cứu Văn nghệ dân gian Nguyễn Văn Tăng.

Phan Hòa