.

Tọa đàm nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du

Thứ Năm, 08/10/2015, 16:27 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng nay (8-10), Hội Di sản văn hoá Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tổ chức buổi tọa đàm nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du-danh nhân văn hoá thế giới (1765-2015).

Quang cảnh buổi tọa đàm.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tham dự buổi tọa đàm có đại diện lãnh đạo Hội Kiều học Việt Nam tại khu vực miền Trung, Tạp chí Văn hoá Hà Tĩnh; đại diện một số cơ quan, ban ngành hữu quan, các học giả, nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hoá... tỉnh nhà.

Năm 2015 kỷ niệm 250 năm ngày sinh thi hào Nguyễn Du - danh nhân văn hoá dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới là một hoạt động mang ý nghĩa toàn cầu.

Quảng Bình là nơi đại thi hào Nguyễn Du đã từng làm Cai bạ (một chức quan đầu tỉnh dưới thời vua Gia Long), bước chân ông đã đi khắp đó đây trên mảnh đất địa linh nhân kiệt và đã cho ông những ấn tượng giàu tính nhân văn trong công việc quan trường cũng như các sáng tác văn học còn lưu giữ cho đến ngày hôm nay.

Tại buổi tọa đàm, có 7 tham luận và nhiều ý kiến của các đại biểu tập trung vào thân thế - sự nghiệp của Nguyễn Du và đặc biệt là 4 năm ông làm Cai bạ ở Quảng Bình (từ năm 1809-1813). Các tham luận đã làm rõ thêm nhiều điều về thi hào Nguyễn Du, như: "Đôi điều về Cai bạ Quảng Bình Nguyễn Du và tuyệt tác Đoạn trường tân thanh về sau" của nhà văn Hữu Phương; "Nguyễn Du viết Kiều…" của tác giả Trần Hùng; "Những điều còn ít được biết về truyện Kiều" của Nguyễn Thế Tường; "Nguyễn Du - những áng thơ viết trên đất Quảng Bình" của nhà nghiên cứu văn hoá Văn Tăng; "Tôi vẽ bằng thơ chân dung Nguyễn Du" của nhà thơ Lý Hoài Xuân...

Qua buổi tọa đàm, Hội Di sản văn hóa Việt Nam tỉnh sẽ tham mưu cho Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch, UBND tỉnh để xây dựng những di tích ghi đậm dấu ấn của thi hào Nguyễn Du trên đất Quảng Bình, nhằm tôn vinh và tri ân công lao đóng góp của ông đối với mảnh đất này.

Nội Hà