.

Triển lãm mỹ thuật về lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng

Thứ Ba, 04/11/2014, 09:09 [GMT+7]

Trên 200 tác phẩm hội họa, điêu khắc, đồ họa trưng bày tại triển lãm mỹ thuật đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 5 năm (2009-2014) khai mạc chiều 3-11, tại triển lãm Vân Hồ, Hà Nội.

Trên 200 tác phẩm hội họa, điêu khắc, đồ họa trưng bày tại triển lãm mỹ thuật đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 5 năm (2009-2014) khai mạc chiều 3/11, tại triển lãm Vân Hồ, Hà Nội.
Ảnh minh hoạ (Nguồn: TTXVN)

Triển lãm là hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, 70 năm ngày truyền thống Tổng cục Chính trị.

Các tác phẩm được được tuyển chọn từ các cuộc vận động sáng tác mỹ thuật quy mô toàn quốc về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do Tổng cục chính trị phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Mỹ thuật Việt Nam phát động.

Các tác phẩm có nội dung sâu sắc, phong cách thể hiện mới mẻ, độc đáo, phản ánh được truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam; ca ngợi tinh thần yêu nước, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc của bộ đội Cụ Hồ trong các cuộc kháng chiến, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều tác giả tham gia triển lãm đã chọn chủ đề sáng tác về người chiến sỹ trong thời kỳ mới, chủ để về bảo vệ biên giới và hải đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, mối quan hệ quân dân, tình đoàn kết quốc tế cao cả.

Triển lãm góp phần tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường của quân và dân Việt Nam, trên cơ sở đó phát huy sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố tình đoàn kết với bạn bè quốc tế; đồng thời cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng vũ trang nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc./.

Theo TTXVN/Vietnam+